Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, giao thông khá thuận lợi

Ngày 20-2 (mồng 5 Tết), sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất kéo dài, dòng người và các phương tiện giao thông từ các tỉnh ùn ùn quay trở lại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tuy số lượng người tham gia giao thông có tăng hơn so với mồng 4 Tết, nhưng tình hình giao thông nhìn chung vẫn ổn định.

Sau bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán, chiều 20-2 (mồng 5 Tết), người dân từ các địa phương quay trở về Hà Nội để tiếp tục làm việc, học tập. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, không ít người đã về Hà Nội rải rác từ những ngày trước, cho nên đến 15 giờ chiều, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô khá thưa thớt, các phương tiện đi lại dễ dàng. Lưu lượng người và phương tiện gia tăng đáng kể vào tầm chiều tối trên các tuyến đường vào trung tâm thành phố như: Pháp Vân-Cầu Giẽ, Ngọc Hồi, Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, đường vành đai 3 trên cao, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Cừ… và các nút giao thông trên các tuyến đường này. Các lực lượng chức năng gồm: cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông vận tải ứng trực tại các tuyến giao thông trọng điểm để điều tiết, phân luồng giao thông, nhờ vậy tuy một số đoạn phương tiện bị ùn ứ, nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tuy nhiên, mật độ hành khách di chuyển đến các bến xe khách chiều mồng 5 Tết thưa vắng hơn những năm trước. Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội Nguyễn Anh Toàn cho biết, có một lượng hành khách đã về Hà Nội rải rác từ ngày mồng 3, mồng 4 Tết, cho nên trong ngày mồng 5, lượng hành khách về các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường, vẫn trong khả năng phục vụ của các bến xe, không xảy ra tình trạng quá tải và ùn ứ trong bến. Tại các điểm chờ xe buýt trước cửa các bến xe, hành khách không phải mất nhiều thời gian để chờ xe buýt, không xuất hiện tình trạng quá tải, chen lấn để lên xe.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh, lượng xe đổ về khá đông đúc. Trên quốc lộ 1A, đoạn từ Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh, từ 15 giờ chiều ngày mồng 5 Tết, dòng người đi trên xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh nối đuôi nhau khiến các phương tiện phải di chuyển chậm đoạn từ ngã tư Dầu Giây đến cầu Sài Gòn. Cùng với đó, lượng xe khách, xe du lịch từ Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng) đổ về khá đông. Mặc dù lượng xe tăng đột biến nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng mà chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ.

Từ Bình Thuận trở lại TP Hồ Chí Minh bằng xe gắn máy, anh Trần Văn Hồng, công nhân cơ khí làm việc tại quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết: “Thường ngày đi mất khoảng 5 giờ nhưng hôm nay chắc phải mất 7 giờ mới đến nhà trọ vì nhiều khu vực mật độ xe lưu thông cao khiến phương tiện di chuyển chậm. Tôi thấy từ khi đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đi vào hoạt động thì việc trở lại thành phố để làm việc sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dễ dàng hơn vì một lượng lớn phương tiện ô-tô đã đi qua đường cao tốc”.

Trên quốc lộ 51, lượng xe từ TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) sau những ngày du Xuân đổ về mỗi lúc một nhiều, càng về chiều tối càng đông đúc, các phương tiện buộc phải lưu thông chậm. Tình trạng ùn ứ cục bộ xảy ra tại khu vực nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; ngã ba Nhơn Trạch, khu vực ngã tư Vũng Tàu, lượng phương tiện nhiều khiến tình trạng ùn tắc cũng xảy ra, các phương tiện lưu thông chậm. Theo một số lái xe, năm nay người dân thích du Xuân gần nên Vũng Tàu là điểm đến lý tưởng của nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An... Do đó, lượng xe từ Vũng Tàu đổ về cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh khá đông. Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại cửa ngõ phía đông TP Hồ Chí Minh, CSGT tỉnh Đồng Nai đã tăng cường lực lượng, bố trí nhiều tổ, túc trực tại các điểm nóng thường xảy ra ùn ứ trên các quốc lộ 1A, 20, 51. Qua đó, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý nhanh các trường hợp va chạm để tránh ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai cũng tăng cường kiểm tra chuyên đề xe khách, hạn chế tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, nhồi nhét hành khách gây nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông Nguyễn Hoàng Huy cho biết: “Nếu ngày mồng 4 Tết lượng khách về Bến xe Miền Đông là gần 40 nghìn người, thì ngày mồng 5 Tết tăng lên khoảng 50 nghìn người. Rút kinh nghiệm nhiều năm trước, năm nay, Bến xe Miền Đông tăng cường nhân sự để bảo đảm an ninh trật tự cho hành khách”. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Huy cũng cho biết thêm, hành khách về Bến xe Miền Đông tuy tăng đột biến, nhưng nhìn chung tình hình giao thông quanh khu vực bến xe không quá ùn tắc. Từ sáng sớm, đơn vị đã tăng cường lực lượng hướng dẫn cho hành khách, đồng thời phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh tăng cường lượng xe buýt vận chuyển hành khách, không để hành khách ứ đọng trong bến xe. Số lượng xe buýt cũng được tăng cường và bố trí thời gian, vị trí đón khách hợp lý nên người dân đi lại khá thuận tiện.

Tại Bến xe Miền Tây, khá đông người dân của 13 tỉnh, thành phố cũng đổ về bến xe. Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây Nguyễn Ngọc Thừa cho biết: “Ước tính hành khách về Bến xe Miền Tây ngày mồng 5 Tết khoảng 40 nghìn người, tăng 10 nghìn hành khách so với mồng 4 Tết. Tuy nhiên, tình hình giao thông vẫn được bảo đảm, không để ùn tắc xảy ra. Cũng như dịp Tết Nguyên đán các năm trước, ngoài việc tăng cường nhân sự, số chuyến xe buýt, bến xe đã phối hợp với lực lượng xe ôm, xe ta-xi, lực lượng CSGT... để vừa giữ an ninh trật tự, vừa bảo đảm an toàn giao thông. Bến xe cố gắng tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại được dễ dàng”.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây, hành khách về ngày mồng 5 Tết chưa căng thẳng, mà thời điểm hành khách đổ về TP Hồ Chí Minh qua các bến xe đông nhất diễn ra từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 21-2 (mồng 6 Tết). Các bến xe đã lên phương án sẵn sàng khi hành khách vừa đến có xe vận chuyển đi ngay, không để hành khách đợi lâu.

Từ sáng sớm, không khí tại Ga Sài Gòn khá nhộn nhịp. Trong ngày mồng 5 Tết, Ga Sài Gòn đón 21 đoàn tàu với gần 17 nghìn hành khách từ các tỉnh, thành phố khu vực miền trung và miền bắc vào lại TP Hồ Chí Minh. Mặc dù lượng khách khá đông nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như hỗ trợ hành khách vẫn được Ga Sài Gòn thực hiện khá tốt. Theo ghi nhận, các hành khách chọn phương án đi tàu lửa đều cho rằng việc di chuyển khá thuận lợi, an toàn.

Có thể bạn quan tâm