Xuân mới ở miền quê biển Bạc Liêu

Huyện Đông Hải (Bạc Liêu), không chỉ nổi tiếng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), mà còn được nhiều người biết đến với thế mạnh của nghề nuôi tôm, đánh bắt thủy sản, làm muối... Đông Hải giờ đây có thêm lợi thế mới - đó là phát triển điện gió và điện mặt trời.

Một góc cảng cá Gành Hào (Bạc Liêu).
Một góc cảng cá Gành Hào (Bạc Liêu).

Những ngày đầu năm mới 2018, chúng tôi trở lại huyện Đông Hải (Bạc Liêu), được tận mắt ghi nhận những đổi thay của vùng quê ven biển xa xôi. Tuyến đường huyết mạch từ quốc lộ 1A (thị xã Giá Rai) đến cửa biển thị trấn Gành Hào dài hơn 30 km, hàng chục năm qua được người dân gọi là “con đường đau khổ”. Con đường này hiện đã được nâng cấp, mở rộng, ô-tô, xe gắn máy bon bon, không còn cảnh “ổ voi” và đi lại “rùa bò” như hàng chục năm trước... Dọc tuyến đường chính đến trung tâm huyện, từ địa phận xã Long Điền, Long Điền Đông, khu vực Kinh Tư đến thị trấn Gành Hào, không còn cảnh hoang sơ, nghèo nàn.

Đông Hải hôm nay không chỉ nổi tiếng về tiềm năng, lợi thế nghề nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản, với cảng cá Gành Hào khá sầm uất. Giờ đây Đông Hải còn có thêm tiềm năng lớn, lợi thế mới - đó là phát triển điện gió và điện mặt trời. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Bùi Minh Túy cho biết: Theo thỏa thuận, Tập đoàn SY (Hàn Quốc) đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Long Điền Đông. Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một có quy mô 50 MW, giai đoạn hai sau khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất nhà máy lên 300 MW. Tổng mức đầu tư hơn 450 triệu USD, tương đương 10.242 tỷ đồng. Đây là dự án có quy mô, tổng số vốn lớn nhất Bạc Liêu tính đến nay.

Mới đây Tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “Xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”.

Bí thư Huyện ủy Phan Hùng Việt chia sẻ: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Hải quyết tâm xây dựng địa phương xứng đáng là một thị xã vùng ven biển thật sự giàu đẹp của Bạc Liêu. Để đạt mục tiêu quan trọng này, Thường trực Huyện ủy và UBND huyện đang rất tích cực, chủ động hợp tác với các nhà đầu tư, các sở, ngành chức năng của tỉnh tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư đến đây"...

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển, huyện đã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2030, xây dựng quy hoạch đô thị thị xã Gành Hào, thị trấn Kinh Tư. Chủ động phối hợp với ngành chức năng tỉnh tiếp tục thực hiện các bước để kêu gọi đầu tư các công trình, dự án có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội, như: Cảng nước sâu, cảng biển Gành Hào, khu kinh tế biển Gành Hào, dự án mở rộng, nâng cấp cảng cá Gành Hào, nhà máy chế biến muối sạch, dự án nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp 500 ha ở xã Long Điền Tây. Huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng bờ kè Gành Hào, tuyến đường Giá Rai - Gành Hào, tuyến Gành Hào - Hộ Phòng, tuyến Gành Hào - An Phúc - Định Thành - An Trạch; xây dựng khu nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp ở xã Long Điền, Long Điền Đông; đẩy nhanh xây dựng khu hành chính mới của huyện và thị xã trong tương lai gần tại xã Điền Hải...

Có thể bạn quan tâm