Trên vùng biển Phú Quý xuất hiện gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-4 m. Có 70 cơ sở và hộ gia đình với 1.073 lồng, bè nuôi hải sản tại khu vực Lạch Dù, thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý bị ảnh hưởng. Mặc dù, các chủ cơ sở đã chủ động di chuyển lồng, bè và hải sản nuôi vào khu vực an toàn để phòng tránh bão, nhưng gió lớn, sóng cao vẫn đánh vỡ lồng nuôi, làm thiệt hại một lượng lớn cá nuôi của bà con.
Theo thống kê ban đầu, cá nuôi của 16 hộ đã thoát ra ngoài, lồng, bè bị hư hại; ba hộ có lồng, bè trôi dạt vào bờ, hỏng hoàn toàn. Ước thiệt hại khoảng 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, sóng to và triều cường còn làm sạt lở 12 m bờ kè ở xã Long Hải và 30 m bờ biển ở xã Ngũ Phụng bị xâm thực.
UBND huyện Phú Quý chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương của ba xã trên đảo cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng tới hiện trường nắm bắt tình hình, giúp bà con kéo phương tiện, thiết bị vào bờ, thống kê thiệt hại, đề xuất các phương án hỗ trợ kịp thời cho người nuôi, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống.
Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, gió mạnh kết hợp triều cường dâng cao, biển xâm thực gây thiệt hại về tài sản của người dân thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết. Theo thống kê, 11 căn nhà bị sập hoàn toàn; hơn 1.000 m bờ biển bị sạt lở. Ngoài ra, còn có 49 căn nhà tại khu vực này có nguy cơ bị đổ sập bất kỳ lúc nào. Hai đoạn bờ kè dài gần 40 m tại khu vực biển Thương Chánh, phường Hưng Long, TP Phan Thiết bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn khác bị nứt, bong tróc và có nguy cơ sạt lở khi có sóng lớn.
UBND TP Phan Thiết chỉ đạo chính quyền xã Tiến Thành và các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các hộ dân gia cố căn nhà có nguy cơ bị đổ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Người dân Phú Quý kéo nhà lồng nuôi cá lên bờ.