Khả năng xảy ra băng giá và sương muối ở vùng núi cao

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ hôm nay đến 20-12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại.

Cán bộ thú y huyện Ðầm Hà (Quảng Ninh) hướng dẫn người dân cách chăm sóc bò để tăng sức đề kháng trong mùa đông. Ảnh: QUỐC NGHỊ
Cán bộ thú y huyện Ðầm Hà (Quảng Ninh) hướng dẫn người dân cách chăm sóc bò để tăng sức đề kháng trong mùa đông. Ảnh: QUỐC NGHỊ

Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 9 đến 12 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 6 đến 9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, hồi 19 giờ ngày 16-12, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 12,2 độ vĩ bắc; 125,2 độ kinh đông, trên bờ biển phía đông miền trung Phi-li-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ sau đó, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Ðến 19 giờ ngày 17-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ vĩ bắc; 122,0 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Phi-li-pin. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 10.

Bão Kai-tak có diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi.

* Ðể ứng phó với bão Kai-tak và rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, gió mạnh trên biển, thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền và người dân biết để chủ động phòng tránh; thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại thông tin trên các phương tiện để mọi người dân, nhất là ở vùng núi biết, chủ động phòng, chống.

* UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và nhân dân phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; triển khai ngay các biện pháp phòng, chống, bảo đảm từ nay đến hết mùa rét không để gia súc, gia cầm, thủy sản bị chết rét và xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm.

* Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau đã có Công điện, thông báo ứng phó với bão gần Biển Ðông. Ðồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình gió mạnh trên biển và diễn biến của bão để kịp thời thông báo đến các tàu, thuyền hoạt động trên biển và người dân được biết.

* Tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị liên quan thông tin liên lạc thường xuyên về diễn biến của gió mạnh trên biển và bão cho các tàu thuyền hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ cứu hộ, cứu nạn; trực ban suốt 24 giờ để ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư dự báo, từ ngày 19 đến 22-12, trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ và miền đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, vùng ven sông thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, Vĩnh Long.

* Ðể chủ động ứng phó với diễn biến của đợt triều cường giữa tháng 12, TP Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng, thông báo thường xuyên về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân biết, chủ động vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ", không để xảy ra tình trạng vỡ bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân…

Có thể bạn quan tâm