Vượt sông trao máy tính bảng tặng thiếu nhi làng chài

NDO -

Trung thu năm nay diễn ra thật đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thiếu nhi không được vui phá cỗ, trông trăng cùng bạn bè. Để bù đắp phần nào những thiệt thòi đó, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Thủ đô đã triển khai nhiều chương trình sáng tạo, ý nghĩa dành riêng cho thiếu niên, nhi đồng.

Đại diện các đơn vị, nhà tài trợ bàn giao máy tính/máy tính bảng để vận chuyển đến trao tận tay thiếu nhi ở làng chài ven sông Hồng.
Đại diện các đơn vị, nhà tài trợ bàn giao máy tính/máy tính bảng để vận chuyển đến trao tận tay thiếu nhi ở làng chài ven sông Hồng.

Với sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, 25 bộ máy tính và máy tính bảng kèm gói thiết bị phát sóng, thẻ sim… với tổng giá trị 130 triệu đồng vừa được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội phối hợp Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, VNPT Hà Nội, Đội xuồng hơi phản ứng nhanh (Câu lạc bộ Xe Bán tải địa hình Việt Nam) trao tặng thiếu nhi làng chài ven sông Hồng.

Trong những ngôi nhà tại làng chài xã Văn Đức (TP Hà Nội), lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ cài đặt, vận hành các thiết bị nêu trên, góp phần cùng chính quyền, nhà trường và gia đình chăm lo cho các em trong năm học mới trong bối cảnh chưa thể trực tiếp đến trường.

Từ bến đò Khuyến Lương (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), các tình nguyện viên còn chở 50 “Túi an sinh - Hà Nội nghĩa tình” gồm thực phẩm, quà Trung thu đến trao tặng thiếu nhi các làng chài ven sông Hồng và người dân làm nghề chài lưới trên sông.

Chỉ trong 1 tuần ngay trước Tết Trung thu, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội TP Hà Nội đã trao gần 3 nghìn suất quà tặng thiếu niên, nhi đồng; trao hơn 13 nghìn suất quà khác tặng các em nhỏ ở những khu cách ly, phong toả, con em công nhân, lao động mất việc làm, y, bác sĩ đang tình nguyện chống dịch ở miền nam… với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn cấp thành phố tại Thủ đô đã trao 73 máy tính/máy tính bảng, các cơ sở Đoàn cấp trực thuộc TP Hà Nội đã trao 598 máy tính/máy tính bảng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học trực tuyến.