Vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên giới

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã và đang lan tỏa nhiều mô hình, chương trình dân vận giản dị nhưng giàu tính nhân văn, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng biên.

Bộ đội Biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ biên cương, mà còn là người bạn đồng hành với người dân trong cuộc sống.
Bộ đội Biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ biên cương, mà còn là người bạn đồng hành với người dân trong cuộc sống.

Đồng hành cùng người dân

Ở những bản làng xa xôi, con đường đến trường của trẻ em từng là hành trình đầy gian nan. Thấu hiểu điều đó, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” như một cam kết đồng hành lâu dài cùng thế hệ trẻ. Từ năm 2016 đến nay, 135 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu. Hiện chương trình duy trì hỗ trợ 74 em, trong đó có cả học sinh ngoại biên.

Đáng chú ý, đã có 30 em trúng tuyển đại học, cao đẳng, mở ra tương lai mới từ những làng biên giới nghèo khó. Nguồn lực duy trì chương trình phần lớn đến từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng chương trình “Nâng bước em tới trường” đạt hơn 3,5 tỷ đồng; “Con nuôi Đồn Biên phòng” gần 900 triệu đồng; mô hình “Bếp ăn tình thương” hơn 900 triệu đồng. Những bữa cơm nóng hổi đã giúp hàng chục em học sinh yên tâm học tập, rèn luyện.

Thượng tá Trần Mạnh Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho biết, mô hình “Bếp ăn tình thương” là điểm tựa tinh thần cho các em học sinh. Mỗi ngày, từ 14-16 em nhỏ được chăm lo từng suất ăn đầy đủ dinh dưỡng, giúp các em vượt qua nỗi lo thiếu thốn, tập trung vào học hành. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn mở rộng sự quan tâm đến người lớn tuổi, những người chưa từng được học chữ. Các lớp xóa mù chữ được tổ chức ngay tại đồn hoặc nhà văn hóa thôn, do cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp. Đến nay, đã có 3 lớp xóa mù chữ cho 45 người, thêm 1 lớp cho 20 người cùng các lớp học hè thường xuyên từ 12-15 học sinh mỗi khóa. Những buổi học diễn ra giản dị trong căn phòng nhỏ nhưng lại chứa đựng niềm vui lớn lao, tạo nên sự gắn kết quân-dân, củng cố niềm tin của người dân với lực lượng biên phòng.

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chia sẻ, ở những ngôi làng nằm sâu trong rừng, trẻ em phải đi bộ hàng chục cây số qua những con đường đất, mùa mưa thì trơn trượt, mùa nắng thì bụi mù; lội suối, băng những đoạn đường hiểm trở mới đến được lớp học. Bữa cơm của các em thường chỉ có cơm trắng với muối hoặc rau rừng, quần áo cũ, sách vở thiếu thốn... Chính những khó khăn ấy khiến việc duy trì học tập trở thành thử thách lớn đối với nhiều gia đình.

Nhưng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng, những chương trình hỗ trợ thiết thực đã giúp các em có thêm động lực đến trường. Từ những suất học bổng, bữa cơm trưa đến lớp học tình thương…, tất cả đều là “hạt giống niềm tin” được gieo xuống để giữ cho con đường học tập của trẻ em vùng biên không bị dang dở.

Giữ biên cương từ lòng dân

Một điểm sáng nổi bật trong phong trào Bộ đội Biên phòng sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo là mô hình “Trình diễn lúa nước” tại xã Ia Mơ. Từ diện tích ban đầu gần 0,6ha năng suất lúa đạt 3 tấn, cao hơn nhiều so với tập quán lúa rẫy truyền thống trước đây. Đến nay, diện tích đã được mở rộng lên hơn 18ha, năng suất đạt khoảng 6 tấn/ha, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân.

Cùng với sinh kế, chỗ ở ổn định cũng là yếu tố then chốt giúp dân an cư, lạc nghiệp. Từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp xây dựng và sửa chữa 74 căn nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã hoàn thành 496 căn, trong đó lực lượng biên phòng trực tiếp hỗ trợ 42 căn với hơn 1,3 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công.

Ông Rơ Mah Chin, Trưởng làng Bua, xã Ia Pnôn tâm sự, người dân nơi đây coi bộ đội biên phòng như người thân trong gia đình. Sự hiện diện của các anh đã trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp buôn làng thêm đoàn kết, cuộc sống ngày càng ổn định. “Ngày nghỉ, bộ đội vẫn xuống các làng để giúp những hộ hoàn cảnh neo đơn dựng hàng rào, thu hoạch mùa vụ, hướng dẫn chăm sóc cà-phê. Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng vô cùng thiết thực, giúp người dân đỡ vất vả, yên tâm lao động sản xuất. Bộ đội còn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng như: Sửa đường, dựng nhà, tổ chức lớp học tình thương cho trẻ em hay những buổi tuyên truyền pháp luật ngay tại nhà rông. Nhờ đó, bà con không chỉ được tiếp cận kiến thức mới mà còn nâng cao ý thức bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự”, ông Rơ Mah Chin kể.

Trong công tác dân vận tại khu vực biên giới của tỉnh giai đoạn 2015-2025, đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” triển khai từ năm 2022 đã hỗ trợ 855 hộ dân với hàng nghìn ngày công, phương tiện sinh kế, gạo và quà tặng, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đề án này đã được Trung ương ghi nhận và tuyên dương trong chương trình “Hồ Chí Minh-Hành trình khát vọng” năm 2024.

Song song đó, các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi,… đã góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo. Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng biên phòng không chỉ chiến đấu bảo vệ biên cương mà còn là đội quân công tác gần dân, sát dân. Chính vì vậy, công tác vận động quần chúng luôn được đặt lên hàng đầu, trở thành sợi dây gắn kết quân-dân nơi biên giới.

Với hơn 18 tỷ đồng dành riêng cho chương trình “Xuân Biên phòng”, hàng nghìn ngày công lao động, hàng trăm mái nhà tình nghĩa và mái ấm biên cương được dựng lên… Đây không chỉ là những khoản hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của người lính biên phòng với đồng bào.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh: “Phương châm xuyên suốt của lực lượng biên phòng là “lấy nhân dân làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo”. Mỗi chương trình, mỗi mô hình dân vận đều hướng tới mục tiêu giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang”.

Có thể bạn quan tâm