Vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị, gắn bó lâu đời Việt Nam-Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục thường xuyên duy trì cuộc tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, qua đó củng cố quan hệ chính trị tin cậy, cùng giữ vững độc lập, tự chủ, và phát triển giàu mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sáng 25/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam, khẳng định Chủ tịch Thượng viện Campuchia là người bạn thân thiết của Việt Nam.

Nhắc lại chuyến thăm Campuchia vào tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết vẫn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp, sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của các lãnh đạo Campuchia, trong đó có Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, nhân dân Campuchia.

Nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum mang ý nghĩa quan trọng trong “Năm Hữu nghị Việt Nam- Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên tiếp xúc, trao đổi; các cơ chế hợp tác song phương phát huy hiệu quả. Dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại song phương năm 2021 vẫn đạt hơn 9,5 tỉ USD, tăng 79% so với năm 2020. Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đứng đầu ASEAN và thuộc nhóm 5 nước đầu tư lớn nhất vào Campuchia.

Vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị, gắn bó lâu đời Việt Nam-Campuchia ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia về những thành tựu phát triển, đặc biệt là tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường vào tháng 6 năm 2022 với thắng lợi lớn của Đảng Nhân dân Campuchia, trong đó có vai trò quan trọng của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, một nhà lãnh đạo có uy tín. Chủ tịch nước khẳng định đó là sự tín nhiệm và ủng hộ to lớn của nhân dân Campuchia dành cho Đảng Nhân dân Campuchia, là tiền đề để Đảng Nhân dân Campuchia giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội 2023 và tiếp tục lãnh đạo xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh.

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum vui mừng nhận thấy, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới có nhiều biến động, quan hệ hai nước vẫn luôn phát triển tốt đẹp và tin tưởng với tốc độ tăng trưởng cao như hiện nay Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.

Thông báo về kết quả hội đàm tốt đẹp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cho biết hai bên đã đưa ra những phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới; qua đó góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, hai nước tiếp tục thường xuyên duy trì cuộc tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, qua đó củng cố quan hệ chính trị tin cậy, cùng giữ vững độc lập, tự chủ, và phát triển giàu mạnh.

Cùng với đó là phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo thuận lợi cho tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU, APPF; tiếp tục tuyên truyền, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, để vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc.

Trên cơ sở hai nước đã hoàn thành khoảng 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và được cơ quan lập pháp hai nước phê chuẩn, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy phân giới cắm mốc 16% còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn và mong Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Thượng viện Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có việc nhập quốc tịch, giúp ổn định cuộc sống; cảm ơn Campuchia đã phối hợp giải cứu nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại Campuchia; đề nghị Campuchia tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư tại Campuchia.

Nhân dịp này, qua Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi đến Quốc vương Norodom Sihamoni và các nhà lãnh đạo Campuchia.