Vụ đánh bom ở Băng-cốc có thể không liên quan khủng bố quốc tế

Theo AP và TTXVN, ngày 20-8, phát biểu ý kiến trên truyền hình, người phát ngôn Quân đội Thái-lan, Đại tá Uyn-thai Xu-va-rê cho biết, các cơ quan an ninh Thái-lan phối hợp với các cơ quan tình báo nhiều nước trên thế giới đã kết luận sơ bộ rằng, vụ đánh bom ở thủ đô Băng-cốc làm ít nhất 20 người chết có thể không liên quan khủng bố quốc tế; đồng thời khẳng định những nạn nhân Trung Quốc không phải là mục tiêu trực tiếp của vụ đánh bom này. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Thái-lan đang đẩy mạnh chiến dịch truy lùng thủ phạm vụ đánh bom.

Đền thờ Ê-ra-văn ở thủ đô Băng-cốc đã mở cửa trở lại sau vụ đánh bom ngày 17-8. Ảnh AP
Đền thờ Ê-ra-văn ở thủ đô Băng-cốc đã mở cửa trở lại sau vụ đánh bom ngày 17-8. Ảnh AP

* Cùng ngày, Tư lệnh cảnh sát Thái-lan Xôm-dót Pum-pun-mương cho biết, có ít nhất 10 người bị tình nghi dính líu tới vụ đánh bom tại đền thờ Ê-ra-văn ở thủ đô Băng-cốc hôm 17-8 vừa qua. Ông Xôm-dót Pum-pun-mương khẳng định, vụ việc do một mạng lưới thực hiện, với ít nhất 10 đối tượng tham gia; nhấn mạnh nghi can gây ra vụ đánh bom không thể hành động đơn lẻ, mà có sự hỗ trợ của nhiều người, trong đó có những đối tượng đứng canh trên đường phố, chuẩn bị bom và biết rõ đường tẩu thoát.

* Trước đó, cảnh sát Thái-lan cho biết, đã xác định thêm hai nghi phạm liên quan vụ nổ bom tại đền thờ Ê-ra-văn ở trung tâm thủ đô Băng-cốc, nâng tổng số nghi phạm thành ba người, trong đó có một người nước ngoài. Hai đối tượng trên xuất hiện trong cùng đoạn ghi hình của một ca-mê-ra an ninh mà trước đó đã giúp cảnh sát phát hiện nghi can đầu tiên. Thái-lan đã gửi cho Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hình ảnh của nghi phạm đầu tiên đề nghị Interpol hỗ trợ theo dõi.

* Giới chức Thái-lan chính thức xác định các nạn nhân của vụ đánh bom gồm sáu nạn nhân người Thái-lan, bốn người Ma-lai-xi-a, bốn người Trung Quốc, hai người đến từ Hồng Công (Trung Quốc), một người In-đô-nê-xi-a và một người Xin-ga-po. Hai nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính. Theo Tân Hoa xã, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái-lan đã xác nhận trong số nạn nhân thiệt mạng có bảy công dân Trung Quốc, gồm năm người từ Đại lục và hai người từ đặc khu hành chính Hồng Công. Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan Ô-cha bày tỏ lo lắng về sự an toàn của người dân và khách du lịch tại Thái-lan. Ông gọi vụ đánh bom này là sự cố tồi tệ nhất từng xảy ra ở nước này.