Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine đã kết thúc

NDO -

Truyền thông Nga tối 7/3 cho biết, vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn 3 giờ và đã kết thúc vào khoảng 21 giờ ngày 7/3 (khoảng 1 giờ sáng giờ Hà Nội). Cũng như hai vòng đàm phán trước, các bên đã gặp nhau trên lãnh thổ của Belarus, tại Belovezhskaya Pushcha.

Phái đoàn Ukraine rời khỏi địa điểm đàm phán (Nguồn: TASS)
Phái đoàn Ukraine rời khỏi địa điểm đàm phán (Nguồn: TASS)

Phát biểu sau khi kết thúc đàm phán, Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết, hai bên đã thảo luận về 3 vấn đề gồm tình hình chính trị ở Ukraine, các vấn đề nhân đạo và bố trí các lực lượng quân sự, trong đó trọng tâm là mở hành lang nhân đạo sơ tán dân thường.

“Kỳ vọng của chúng tôi từ các cuộc đàm phán đã không thành hiện thực. Chúng tôi hy vọng rằng ở lần sau sẽ có thể có một bước tiến quan trọng hơn”, ông Medinsky cho biết.

Phát biểu sau cuộc họp, đại diện của phái đoàn Ukraine thông báo hai bên ít đạt được tiến triển trong các thỏa thuận nhằm tạo hành lang nhân đạo cho người dân đi sơ tán, cũng như cải thiện các công tác hậu cần hỗ trợ người dân. Phía Ukraine đánh giá tiến trình đàm phán là rất khó khăn, nhưng các động lực vẫn được quan sát thấy. Cả hai bên sẽ không nói về các điều kiện để giải quyết tình hình cho đến khi đạt được “lập trường chung”.

Cố vấn của Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết thêm: “Đối với việc chấm dứt các hoạt động quân sự, hiện hai bên chưa đạt được kết quả đáng kể nào, các cuộc tham vấn với Nga về vấn đề này sẽ được tiếp tục”.

Trước đó, tại hai vòng đàm phán hôm 28/2 và 3/3, hai bên đã nhất trí thiết lập các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường, cũng như bảo đảm cung cấp thực phẩm, thuốc men tại các vùng chiến sự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 2/3, tổn thất về người của Nga là 498 quân nhân, trong khi con số này của phía Ukraine là 2.870 quân nhân.

Trong khi đó, báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong vòng 9 ngày từ 24/2 đến 4/3, có 364 dân thường đã thiệt mạng ở Ukraine và 759 người khác bị thương. Hơn 1,7 triệu người đã phải sơ tán.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine