Vở diễn “Bến bờ xa lắc” sắp ra mắt công chúng thành phố Cảng

NDO - Sáng 17/8, Đoàn Kịch nói Hải Phòng tổ chức khai trương vở diễn mới. Vở diễn “Bến bờ xa lắc” sẽ được triển khai và ra mắt công chúng vào cuối tháng 9 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh khai trương vở diễn “Bến bờ xa lắc” sáng 17/8.
Quang cảnh khai trương vở diễn “Bến bờ xa lắc” sáng 17/8.

Vở diễn được Đoàn Kịch nói Hải Phòng dàn dựng với sự phối hợp của diễn viên trong Đoàn cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Kịch Hà Nội như: Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và các nghệ sĩ Tiến Lộc, Thúy Hà…

Vở diễn nằm trong chương trình sân khấu truyền hình tháng 9/2022 - một hoạt động đã trở thành thông lệ hằng tháng của thành phố Hải Phòng. Hoạt động này của Hải Phòng đang được đánh giá là sáng tạo, mới mẻ, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của đông đảo người dân, vừa tạo cơ hội cho các đoàn nghệ thuật luôn “sáng đèn”...

“Bến bờ xa lắc” của tác giả Lê Thu Hạnh viết năm 1995 và được Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh đạo diễn kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả thành phố Cảng những cảm nhận qua những câu chuyện, những vấn đề nảy sinh từ một đề tài muôn thủa: tâm lý gia đình - một xã hội thu nhỏ trong chính “tế bào” của mình.

Vở diễn “Bến bờ xa lắc” từng được đánh giá như một hiện tượng sân khấu tâm lý hiện thực hiện đại, đã chạm vào tận cùng cảm xúc của khán giả bởi nếp văn hóa Việt trong gia đình Việt hiện lên vô cùng rõ nét, quen thuộc.

Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh chia sẻ, với những câu chuyện hết sức thường nhật trong mỗi gia đình - kết quả của “hạt mầm” tình yêu và cũng là nơi luôn có rất nhiều câu chuyện phức tạp nảy sinh… Đạo diễn và ekip sáng tạo chỉ mong muốn qua vở diễn, người xem cảm nhận được cái “tôi” trong mỗi người và vai trò của các thành viên trong duy trì tình yêu và chung tay xây dựng hạnh phúc ở chính gia đình của mình…

“Lê Khanh và ekip sáng tạo sẽ cố gắng không đánh mất những giá trị của vở diễn đã từng thành công vang dội trong Liên hoan sân khấu toàn quốc cách đây 26 năm. Nhưng cũng sẽ cố gắng sáng tạo, mang hơi thở của cuộc sống đương đại vào vở diễn thông qua ngôn ngữ, cử chỉ của các nhân vật cũng như đưa âm nhạc “tương tác” với các nhân vật và khán giả thông qua sự xuất hiện của nhạc sĩ Giáng Son cùng với cây đàn dương cầm trên sân khấu”, Đạo diễn Lê Khanh chia sẻ thêm.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho hay, trong giai đoạn khó khăn của hoạt động nghệ thuật biểu diễn hiện nay, việc phối hợp giữa các đoàn nghệ thuật và các nghệ sĩ sẽ góp phần quan trọng làm mới mẻ sân khấu và nhất là nâng cao chất lượng vở diễn. Hy vọng “món ăn” tinh thần sẽ được đông đảo công chúng đón nhận, “hấp thụ” để không chỉ làm phong phú hơn đời sống tinh thần, mà còn góp phần tạo chuyển biến về nhận thức để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn…