Vĩnh Phúc hoàn thành chỉ tiêu giao nhận công dân nhập ngũ

NDO -

Sáng 18/2, toàn bộ 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân năm nay được các địa phương tổ chức nhanh gọn, song vẫn bảo đảm trang trọng.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết tặng hoa các tân binh.
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết tặng hoa các tân binh.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cùng lãnh đạo Quân khu 2 dự lễ giao nhận quân tại huyện Tam Đảo.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc tuyển chọn được 1.850 thanh niên nhập ngũ đợt này. Trong đó 6,37% số tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có 860 tân binh viết đơn tình nguyện. 

Số thanh niên nhập ngũ đợt này được giao cho 14 đơn vị nhận quân, bao gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Binh chủng Đặc công, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Lữ đoàn 168 (Quân khu 2), Lữ đoàn 297 (Quân khu 2), Lữ đoàn 406 (Quân khu 2), Bộ Tham mưu Quân khu 2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Rộn ràng ngày hội tòng quân