Vĩnh Long vận động hơn 3 tỷ đồng và 1.039 máy tính bảng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”

NDO -

Chiều 2/10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu trong tỉnh.

Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại lễ phát động.
Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ùy Vĩnh Long cho biết, do tác động của dịch bệnh, rất nhiều gia đình ở thành thị lẫn nông thôn mất việc làm hoặc tạm thời ngừng việc, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập, làm cho cuộc sống càng khó khăn hơn và đối tượng bị tác động lớn nhất đó là trẻ em; có nhiều trẻ em đã không còn ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng do dịch Covid-19, rất nhiều em không đủ điều kiện để học trực tuyến do gia đình quá khó khăn. 

Qua rà soát, toàn tỉnh có hơn 29 nghìn học sinh không có thiết bị học trực tuyến, trong đó có 1.652 học sinh nghèo, 4.114 học sinh cận nghèo và 110 khu vực nhà trường không có Internet. 

Để giảm bớt gánh nặng cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tỉnh ủy đã chủ trương không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long vận động được hơn 3 tỷ đồng và 1.039 máy tính bảng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” -0
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tặng hoa cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ cho các em học sinh.  

Tại Lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, cá nhân bằng trách nhiệm và tình yêu thương, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các em học sinh, đặc biệt quan tâm đối với các em mồ côi do dịch Covid-19, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tích cực vận động và hỗ trợ phương tiện học trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để các em được học tập.  

Ngay trong Lễ phát động, chương trình đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân với số tiền hơn 3 tỷ đồng và 1.039 máy tỉnh bảng… 

Thời gian qua, tỉnh đã vận động từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào năm học mới với 120.000 quyển vở, gần 500 bộ sách giáo khoa, 57 điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có cha hoặc mẹ mất vì dịch Covid-19, hơn 200.000 khẩu trang, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng…