Vĩnh Long trao giải cuộc thi viết về Thủ tướng Võ Văn Kiệt

NDO - Chiều 16/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức trao giải “Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt”. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế trao giải Nhất cho các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế trao giải Nhất cho các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Để cuộc thi diễn ra đúng theo kế hoạch và bảo đảm về mặt nội dung, ngay từ đầu tháng 6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, đồng thời giao Tổ biên soạn đề thi nghiên cứu các loại sách, tài liệu có liên quan đồng chí Võ Văn Kiệt, trên cơ sở đó biên soạn các câu hỏi, đáp án dành cho cả 2 bảng (bảng A và bảng B).

Đối với bảng A, thi trực tuyến, đối tượng là học sinh trung học cơ sở trở lên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học. Bảng B, thi viết, dành cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thời gian cuộc thi viết dành cho bảng B diễn ra từ cuối tháng 6 đến 15/8/2022. Thi trắc nghiệm ở bảng A diễn ra muộn hơn, từ 20/9 đến 30/9/2022. Nội dung trả lời phần lớn nằm trong các sách, bài báo, bài viết về Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã được các nhà xuất bản, báo, tạp chí trong nước đã phát hành.

Qua thời gian phát động, kết quả bảng A thi theo hình thức trực tuyến có tổng số thí sinh đăng ký tham dự hơn 20.400 thí sinh, đến từ 134 cơ sở giáo dục; bảng B có tổng cộng 4.629 bài dự thi. Kết quả, Ban Tổ chức đã khen thưởng cho 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc ở bảng A; 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc bảng B và giải phụ cho 4 tập thể tích cực tham gia cuộc thi và giải phụ cho 2 cá nhân nhỏ tuổi tham gia cuộc thi.

Vĩnh Long trao giải cuộc thi viết về Thủ tướng Võ Văn Kiệt ảnh 1

Trao giải cho các thí sinh đoạt giải Ba của cuộc thi. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Cuộc thi là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để giáo dục lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước, bồi đắp thêm lòng tự hào về vùng đất, con người Vĩnh Long để mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với Đảng, với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long.

Thông qua Cuộc thi nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống quý báu của quê hương, từ đó tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Vĩnh Long giàu mạnh.