Vĩnh Long kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

NDO -

Sáng 1-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, trao huy hiệu Đảng đợt 2-9 và khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên.

Trao Huy hiệu cho những đảng viên cao niên tuổi Đảng.
Trao Huy hiệu cho những đảng viên cao niên tuổi Đảng.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, trong thời khắc lịch sử, tại Vĩnh Long, đúng 7 giờ sáng 25-8-1945, hàng nghìn quần chúng nhân dân tổ chức thành tổ, toán có trang bị súng, lưỡi lê, tầm vông vạc nhọn, giương cao cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm và biểu ngữ tiến hành cuộc biểu tình rầm rộ từ ngoại ô vào tỉnh lỵ, vượt qua các dãi phố rồi tập trung trước nhà việc Long Châu, sau đó tiến về dinh Tỉnh trưởng.

Bộ máy chính quyền địch bị tê liệt trước khí thế của quần chúng, Tỉnh trưởng Vĩnh Long là Lương Khắc Nhạc buộc phải hạ vũ khí và giao chính quyền cho cách mạng lúc 10 giờ trưa cùng ngày…

Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã phát huy bài học của Cách mạng Tháng Tám trong việc huy động nhân dân tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của toàn xã hội, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhân dân; dựa vào dân, phát huy vai trò sáng tạo của nhân dân để lãnh đạo công cuộc kiến thiết đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo và xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững, gắn liền tiến bộ, công bằng xã hội.

Đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo được thể chế hóa; hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, tạo điều kiện khơi dậy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các quan điểm chiến lược về con người, về giáo dục và đào tạo con người mới được hình thành và phát triển, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân.

Cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Dịp lễ 2-9 năm nay, Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 300 đảng viên từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Trong đó, có hai đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hai đảng viên 70 năm tuổi Đảng, hai đảng viên nhận 65 tuổi Đảng, 12 đảng viên 55 tuổi Đảng và 18 đảng viên 50 tuổi Đảng…

Tặng cờ thi đua và bằng khen cho 15 cho tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị đã có thành tích “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và tặng bằng khen cho 173 đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, các đồng chí; và mong rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui, niềm tự hào của toàn Đảng bộ.

Tấm Huy hiệu Đảng không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận về con số tuổi Đảng, mà thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gắn liền với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Đảng ta, của dân tộc ta, của Tổ quốc ta.

Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đồng thời là động lực quan trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Vĩnh Long kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 -0
 Tặng Bằng khen cho đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.
75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9