Vĩnh Long ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại

Ngày 23/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề ra các phương hướng, giải pháp phòng, chống bệnh dại trong thời gian tới.

Tiêm ngừa vaccine trên vật nuôi để phòng bệnh dại. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Tiêm ngừa vaccine trên vật nuôi để phòng bệnh dại. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo báo cáo, giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh ghi nhận 24 trường hợp tử vong do bệnh dại. Công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch được triển khai nghiêm túc; 100% ổ dịch phát hiện được khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để bùng phát, lan rộng trong cộng đồng. Đáng chú ý, năm 2025 không ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại.

Công tác tiêm vaccine phòng dại cho người bị phơi nhiễm được tăng cường. Giai đoạn 2022-2025, mỗi năm có gần 100.000 lượt người đến tiêm vaccine phòng dại.

Ngành y tế cũng từng bước mở rộng giám sát bệnh dại dựa vào sự kiện và giám sát thông qua các điểm tiêm chủng. Các nhóm Zalo kết nối cán bộ y tế, thú y và điểm tiêm chủng được duy trì, giúp chia sẻ nhanh thông tin về người bị chó, mèo cắn hoặc động vật nghi mắc bệnh dại, qua đó kịp thời xác minh, lấy mẫu và xử lý ổ dịch.

ndo_br_img.jpg
Tiêm vaccine phòng bệnh dại tại Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2026, bệnh dại có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại. Toàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp tử vong tại các xã, phường Tân Xuân, Hiệp Mỹ, Châu Hưng, Bến Tre, Ba Tri và Tân Thủy; đồng thời phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật tại Phước Mỹ Trung, Lộc Thuận, Đồng Khởi và Thạnh Phước.

Đáng chú ý, cả 4 ổ dịch đều được phát hiện thông qua hệ thống giám sát bệnh dại dựa vào sự kiện và giám sát thông qua các điểm tiêm chủng.

Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã chia sẻ hơn 600 dấu hiệu cảnh báo từ các phòng tiêm qua nhóm Zalo để cán bộ thú y rà soát, xác minh. Hơn 20 mẫu được xem xét, trong đó 4 mẫu chó được gửi xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính.

Ngành y tế nhận định nguy cơ bệnh dại còn cao do chó, mèo thả rông, tỷ lệ tiêm phòng vật nuôi chưa cao và một bộ phận người dân còn chủ quan khi bị chó, mèo cắn.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý đàn chó, mèo, đẩy mạnh tiêm vaccine cho vật nuôi và bảo đảm người bị phơi nhiễm được điều trị dự phòng kịp thời.

Có thể bạn quan tâm