Vĩnh Long chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

NDO - Chiều 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Long về tình hình, phương hướng, nhiệm vụ thúc đẩy Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG).

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhờ các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên việc phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương trong 10 tháng năm nay theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, GRDP ước tăng 8,2% so với năm 2021 và tăng 11,26% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước cả năm thu ngân sách vượt 3,14% dự toán; xuất khẩu tăng 38%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,5% so cùng kỳ. Ước giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt hơn 95% kế hoạch…

Từ thực tế, tỉnh Vĩnh Long đề nghị Trung ương xem xét sớm hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư một số các công trình trọng điểm như: Xây dựng cầu Đình Khao kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của vùng, các dự án giao thông phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm; cầu Quới An bắc qua sông Măng Thít, nằm trên tuyến Đường tỉnh 902 huyết mạch kết nối tuyến công nghiệp Cổ Chiên, khu công nghiệp An Định với quốc lộ 53.

Tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao và đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực ngành y tế phục vụ dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long từ hạng 1 đạt tuyến cuối vào cuối năm 2024.

Vĩnh Long chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Vĩnh Long. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng lưu ý tỉnh tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt bậc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỉnh Vĩnh Long cần triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Vĩnh Long chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; chiến lược trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước; đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường; phát triển các sản phẩm đặc thù, riêng có; tăng cường truyền thông, quảng bá xúc tiến du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Long cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long cũng lưu ý việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh…

Vĩnh Long chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra công trình cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: BÁ DŨNG)

“Vĩnh Long tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra cầu Mỹ Thuận 2, dự án cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, dự án cầu Đình Khao, làng nghề gạch, gốm Mang Thít…