Vĩnh Long chia sẻ khó khăn cùng người dân vượt qua đại dịch

NDO -

Dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài đã làm cho cuộc sống của những người nghèo, đối tượng yếu thế vốn đã khó khăn nay càng chật vật hơn. Tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với người dân để cùng chung tay vượt qua đại dịch.

Chị Nguyễn Thị Bích Thu, ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) nhận quà hỗ trợ “Túi an sinh xã hội” của các nhà hảo tâm.
Chị Nguyễn Thị Bích Thu, ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) nhận quà hỗ trợ “Túi an sinh xã hội” của các nhà hảo tâm.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có gần 3.500 hộ nghèo, gần 10.500 hộ cận nghèo và gần 50.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Sau thời gian chịu tác động của dịch bệnh, người dân gặp nhiều khó khăn, không có thu nhập... Chính vì thế, việc bảo đảm an sinh, nhất là đối với nhóm yếu thế là việc cấp bách được tỉnh quan tâm, tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện.

Huy động nhiều nguồn hỗ trợ

Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 ngày càng cam go, trong muôn vàng khó khăn ấy càng thể hiện sự đoàn kết và tình người hơn bao giờ hết. Ở Vĩnh Long, với nhiều chính sách từ Trung ương và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, các ngành đã hỗ trợ hàng chục nghìn đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra… đã tạo được niềm tin trong nhân dân.

Gia đình chị Nguyễn Thị Bích Thu, quê ở xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) là công nhân của một công ty may. Vì cuộc sống mưu sinh, ngoài đi làm, tranh thủ thời gian rảnh, chị Thu lấy vé số bán để nuôi 3 đứa con còn nhỏ. Trong lúc dịch bệnh, công ty tạm ngưng hoạt động, vé số cũng không phát hành, cuộc sống dường như bế tắc.

Chị Thu chia sẻ: “Dịch bệnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Nhiều lúc không có tiền, may nhờ mấy anh ở ấp và nhà chùa tại địa phương kịp thời đến hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm nên có được bữa cơm đầy đủ hơn. Mừng nhất là tôi được hỗ trợ tiền theo các chính sách của Nhà nước, nhờ đó mà gia đình và con cái được ổn định. Tôi rất biết ơn”.

Huyện Long Hồ đã triển khai hỗ trợ chính sách cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Huyện đã hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, phê duyệt 87 doanh nghiệp (27.310 lao động) với số tiền hỗ trợ hơn 47 tỷ đồng, đã chi 74 doanh nghiệp với số tiền gần 40 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ kinh doanh cho 1.346 hộ với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động cho 4.779 lao động với kinh phí gần 14 tỷ đồng. Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo gần 1 tỷ đồng. Phân bổ gạo của Chính phủ 2 đợt đến tất cả những người dân trong đối tượng được hỗ trợ…

Vĩnh Long chia sẻ khó khăn cùng người dân vượt qua đại dịch -0
 Chính quyền địa phương xã Thanh Đức trao quà tận tay người khó khăn trong xã.  

Bí thư Huyện ủy Long Hồ - Hồ Văn Minh cho biết: “Ngoài các chính sách từ Nhà nước của Trung ương và tỉnh, trong đợt dịch kéo dài thời gian qua, chúng tôi đã tận dụng tất cả các nguồn hỗ trợ để giúp đỡ bà con trên địa bàn huyện nhằm chia sẻ những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh”.

Dịch bệnh phức tạp đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với những người con xa quê, những gia đình có người thân mất do dịch bệnh, cuộc sống càng trở nên vất vả hơn. Chia sẻ với khó khăn ấy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực giúp đỡ, động viên, đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn này với hàng trăm bếp ăn từ thiện với hàng triệu suất ăn, nước uống…

Thấu hiểu được sự khó khăn của người dân, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống người dân, nhất là những người nghèo, người dân ở khu cách ly, phong tỏa… Thông qua các mô hình, chương trình hoạt động, các cấp bộ Đoàn đã trao hơn 200.000 phần quà, nhu yếu phẩm cho người dân. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn cùng Đoàn cơ sở đã tích cực vận động các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 7.500 túi quà an sinh với giá trị phúc lợi xã hội hơn 3 tỷ đồng để tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Chung tay cùng người dân đẩy lùi dịch bệnh

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, thực hiện các chính sách hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện hỗ trợ cho 7.496 người bán vé số với số tiền 21,7 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 26.686 người lao động tự do với số tiền 73 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 13.798 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% (bao gồm hỗ trợ theo quyết định giãn cách lần đầu và quyết định giãn cách tiếp theo).

Vĩnh Long chia sẻ khó khăn cùng người dân vượt qua đại dịch -0
 Những chuyến xe nông sản nghĩa tình của người dân Vĩnh Long gửi đến người dân TP Hồ Chí Minh. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 13.653 lao động của 278 đơn vị với số tiền 50,7 tỷ đồng. Người lao động ngừng việc cho 29.539 lao động của 6 đơn vị với số tiền 29,6 tỷ đồng. Hỗ trợ 6 doanh nghiệp vay 7 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 1.971 lao động. Hỗ trợ cho 9.617 hộ kinh doanh, số tiền 28,8 tỷ đồng…

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ cho 156 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 150 người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Vĩnh Long cư trú trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn có nhu cầu trở về địa phương. Hỗ trợ cho 886 lượt trẻ em là F0, F1 (nhu yếu phẩm: sữa, bánh...) trong các khu cách ly trên địa bàn tỉnh… Hoàn thành việc tiếp nhận và phân bổ gạo cho 8 huyện, thị xã, thành phố từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số 2.103.195 kg.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Tám, cho biết: “Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi liên lạc với các địa phương và các doanh nghiệp rà soát, thống kê nắm lại số lao động còn sót để tiếp tục thực hiện bổ sung đối với các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Không để tình trạng sót hoặc trùng lắp một đối tượng nhận nhiều gói hỗ trợ, gây bức xúc trong nhân dân”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết: “Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, không có đủ khả năng để bảo đảm mức sống tối thiểu cho gia đình. Tỉnh chỉ đạo các ngành khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ của Chính phủ, rà soát đầy đủ theo đúng quy định, bảo đảm không để sót đối tượng. Tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực để chăm lo cho người dân, nhân rộng và lan tỏa các chương trình, phong trào thực hiện an sinh xã hội”.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19