Vĩnh Linh phát triển đảng viên trong học sinh

Thực tiễn công tác phát triển đảng viên trong học sinh ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho thấy, khi có nhận thức đúng, cách làm phù hợp và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ hoàn toàn có thể đạt được những kết quả thiết thực và bền vững.

Kết nạp đảng viên cho học sinh tại Trường trung học phổ thông Vĩnh Linh.
Kết nạp đảng viên cho học sinh tại Trường trung học phổ thông Vĩnh Linh.

Toàn Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, yêu cầu đặt ra không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện có, mà còn phải chủ động chuẩn bị nguồn kế cận có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và khát vọng cống hiến. Một trong những chuyển biến quan trọng tại xã Vĩnh Linh là sự nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác phát triển đảng viên trong học sinh. Từ chỗ coi đây là nhiệm vụ khó, nguồn hạn chế, đến nay đã được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng gắn với mục tiêu trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và cấp trên được xã Vĩnh Linh cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn; gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần bảo đảm việc triển khai không hình thức, không chạy theo số lượng. Thực tiễn cũng đặt ra cho Vĩnh Linh yêu cầu cấp thiết phải quan tâm tạo nguồn từ môi trường học đường, nơi hội tụ những nhân tố trẻ có tri thức, năng động, giàu khát vọng cống hiến.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của xã Vĩnh Linh là đặt công tác phát triển đảng viên trong học sinh trong tổng thể nhiệm vụ giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ với dạy người. Thông qua các phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên như “Học sinh 3 tốt”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”,... các tổ chức đảng trong nhà trường đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều đoàn viên ưu tú. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng được đổi mới theo hướng thiết thực gắn với trải nghiệm, giúp học sinh không chỉ nhận thức đúng mà còn hình thành động cơ phấn đấu rõ ràng.

Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương được chú trọng, tạo nên môi trường giáo dục đồng bộ và liên tục. Trên cơ sở đó, công tác kết nạp đảng viên được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đặt chất lượng lên hàng đầu. Việc lựa chọn đối tượng được tiến hành kỹ dựa trên tổng thể các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, kết quả học tập, ý thức tổ chức kỷ luật và vai trò trong tập thể.

Quy trình từ phát hiện, bồi dưỡng đến xét kết nạp được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, ban giám hiệu, tổ chức Đoàn và giáo viên chủ nhiệm, qua đó bảo đảm mỗi đảng viên được kết nạp thật sự tiêu biểu, có sức lan tỏa. Từ năm 2022 đến nay, đã có 196 đoàn viên ưu tú là học sinh được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đó không chỉ là những con số mà là minh chứng cho một quá trình ươm mầm bền bỉ, có định hướng.

Từ năm 2022 đến tháng 4/2026, xã Vĩnh Linh đã kết nạp được 46 đảng viên là học sinh, trong đó có 17 đảng viên nữ. Tiêu biểu là đảng viên trẻ Nguyễn Nghĩa Hiếu, sinh năm 2007, học sinh xuất sắc, đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Sau khi được kết nạp Đảng, Hiếu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, khẳng định năng lực và bản lĩnh của đảng viên trẻ trong môi trường mới. Hiện em là sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự và được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo tại Australia. Em Nguyễn Thùy Trâm, sinh năm 2008, học sinh lớp 12A6 Trường trung học phổ thông Vĩnh Linh cũng là một gương mặt tiêu biểu. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường năm học 2024-2025, đạt Giải nhì tại “Liên hoan các Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần thứ II, năm 2025” do tỉnh Quảng Trị tổ chức. Không chỉ nổi bật trong học tập, Trâm còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn, thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm và ý thức phấn đấu vươn lên.

Theo thầy giáo Nguyễn Hữu Thái, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Vĩnh Linh, phát triển đảng viên trong học sinh không phải là việc làm cho đủ chỉ tiêu, mà là quá trình lựa chọn, bồi dưỡng những hạt nhân thật sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ và lý tưởng. Mỗi học sinh được kết nạp Đảng đã có sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, là một tấm gương lan tỏa trong nhà trường, có khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các bạn cùng phấn đấu. Khi các em trưởng thành từ mái trường với tư cách đảng viên, đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong nhà trường hiện nay. Những hạt nhân đó là nguồn bổ sung cho Đảng và góp phần lan tỏa giá trị tích cực, định hướng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Linh Trần Nhật Quang cho biết, thực tiễn ở Vĩnh Linh cho thấy, phát triển đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi sự kiên trì, bài bản và cách làm phù hợp. Từ nhận thức đúng đến tổ chức thực hiện hiệu quả, việc ươm mầm những nhân tố ưu tú ngay từ môi trường học đường đã góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ có chất lượng cho Đảng, trực tiếp bồi đắp lý tưởng cách mạng và củng cố niềm tin chính trị cho thế hệ trẻ. Đây chính là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ đảng viên kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát triển đảng viên trong học sinh không phải là nhiệm vụ khó làm mà cần cách làm đúng. Khi có sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức trong nhà trường và phương pháp triển khai phù hợp, việc gieo hạt giống đỏ từ mái trường hoàn toàn có thể mang lại những mùa quả ngọt.

Có thể bạn quan tâm