Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

NDO -

NDĐT - Sáng 24-8, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi - Tôn giáo Vương quốc Campuchia Min Khin đã tiếp thân mật đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do Thứ trưởng Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng dẫn đầu.

Quang cảnh cuộc tiếp thân mật tại trụ sở Bộ Lễ nghi – Tôn giáo Vương quốc Campuchia.
Quang cảnh cuộc tiếp thân mật tại trụ sở Bộ Lễ nghi – Tôn giáo Vương quốc Campuchia.

Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và trong lĩnh vực tôn giáo nói riêng thời gian qua đã phát triển tốt đẹp.

Bộ trưởng Min Khin và Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng đã trao đổi kinh nghiệm về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo của mỗi nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và thúc đẩy việc xây dựng mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực tôn giáo với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên đã thảo luận và nhất trí sớm đề ra kế hoạch cụ thể triển khai Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2015 – 2020 đã được hai bên ký kết vào tháng hai vừa qua.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa các tôn giáo giữa các địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 21 đến 26-8, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tới thăm Đại Tăng Thống Tep Vong và Đại Tăng Thống Bour Kry - hai Vua sư đứng đầu hai hệ phái Phật giáo của Campuchia; có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng; thăm và làm việc với lãnh đạo một số địa phương tại Campuchia để tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo.