Việt Nam và Campuchia hợp tác phòng chống buôn bán người

Những phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài được công an giải cứu.
Những phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài được công an giải cứu.

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát và Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, dẫn đầu; bà Un Sokhunthea, Thiếu tướng, Cục trưởng cục Phòng chống buôn bán người và Bảo vệ vị thành niên (Bộ Nội vụ) dẫn đầu đoàn Campuchia. Bà Narumi Yamada, trưởng đại diện cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng dự.

Tình hình buôn bán người, nhất là buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới những năm gần đây rất phức tạp và có chiều hướng tăng. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 1996 đến nay, công an các địa phương đã phát hiện hơn 10 nghìn phụ nữ, trẻ em bị buôn bán và nghi bị buôn bán ra nước ngoài. Tại Campuchia ước tính cũng có vài nghìn trường hợp tương tự.

Tệ nạn này gây hậu quả xấu không chỉ cho nạn nhân, gia đình họ mà còn ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội, cần phải kiên quyết đấu tranh loại trừ ở cả hai nước.

Từ năm 1997, Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đã ký kết Hiệp định song phương về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, trong đó có đấu tranh phòng chống tệ nạn buôn người.

 Tháng 10-2005, Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia lại ký hiệp định hợp tác song phương, cùng hợp tác loại trừ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng hai nước hợp tác cùng đấu tranh trong lĩnh vực này.

Để việc hợp tác đấu tranh phòng chống tệ nạn buôn người có hiệu quả cao, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Tổng  cục Cảnh sát (Bộ Công an) đề nghị: Tăng cường tuyên truyền giáo dục trong nhân dân, nhất là tại các tỉnh biên giới, địa bàn giáp ranh giữa hai nước về chấp  hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, không tham gia làm môi giới, vận chuyển người vượt biên trái phép, không bóc lột tình dục, sức lao động phụ nữ trẻ em.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hai bên tăng cường quan hệ trao đổi thông tin, đẩy mạnh các biện pháp điều tra, bóc gỡ băng nhóm, đường dây buôn bán người; hợp tác chặt chẽ hơn trong công tác truy nã, bắt giữ và dẫn độ tội phạm, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn, xử lý tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em của mỗi nước…