Việt Nam tiếp tục cam kết chống khủng bố

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) họp trực tuyến nghe báo cáo công việc của các ủy ban về chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các ủy ban cho biết, đã nỗ lực tăng cường năng lực cho các nước về chống tài trợ khủng bố, các nguy cơ mới nổi; rà soát danh sách các cá nhân, tổ chức trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an.

Việt Nam tiếp tục cam kết chống khủng bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Việt Nam tiếp tục cam kết chống khủng bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định, chủ nghĩa khủng bố và vấn đề phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế. Ðại diện Việt Nam khẳng định lại cam kết thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hợp tác chặt chẽ các cơ quan LHQ và đối tác trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Hội đồng Bảo an LHQ cũng họp thảo luận về hoạt động của Phái bộ LHQ Ðiều tra thúc đẩy truy cứu tội ác của Da'esh /ISIL tại Iraq (UNITAD). Trưởng Phái bộ UNITAD cho biết, đã đạt những bước tiến quan trọng trong công tác điều tra các tội ác mà lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) đã gây ra tại Iraq. Trong đó, đã có bằng chứng về vụ 600 người Hồi giáo Shia chết trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù Badush năm 2014, cũng như việc ISIL từng sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Việt Nam hoan nghênh hoạt động hiệu quả của UNITAD, mong muốn UNITAD sớm hoàn tất công tác điều tra, thu thập chứng cứ; nhắc lại lập trường của Việt Nam ủng hộ các nỗ lực chống phổ biến vũ khí hủy diệt, lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hóa học. Ðại diện Việt Nam đề nghị UNITAD tăng cường hợp tác với Chính phủ Iraq, lãnh đạo tôn giáo trong hoạt động điều tra; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ phù hợp luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, trong đó có tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và thống nhất của Iraq.