Việt Nam là một ưu tiên của Australia ở Đông Nam Á

Trang mạng thediplomat.com vừa đăng bài viết nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên của bà Penny Wong (P.Oong) trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia tới Hà Nội mới đây cho thấy, Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Australia ở Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh Bộ Ngoại giao)

Theo lời nữ Bộ trưởng, quan hệ đối tác giữa Australia và Việt Nam dựa trên sự tin cậy. Các thông điệp của bà Penny Wong và cam kết của cựu Thủ tướng Scott Morrison trong việc củng cố quan hệ giữa Australia và Việt Nam vào năm 2019 là giống nhau.

Theo TTXVN, hiện có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy quan hệ Australia-Việt Nam, trong đó thương mại và đầu tư là hai lĩnh vực hàng đầu.

Hợp tác kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương những năm qua. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Australia, trong khi quốc gia châu Đại Dương đứng thứ 10 trong các đối tác thương mại của Việt Nam. Bất chấp dịch Covid-19, thương mại song phương tăng gần 50% năm 2021. Trong quý I/2022, hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, với thương mại tăng thêm 32,4% so cùng kỳ năm 2021. Tính đến cuối năm ngoái, các nhà đầu tư Australia đã có 550 dự án tại Việt Nam trị giá 2 tỷ USD.

Theo trang mạng này, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đa dạng về chủng loại. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam và nhu cầu cao về năng lượng, hàng tiêu dùng, máy móc và dịch vụ chuyên nghiệp, Việt Nam đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các nhà xuất khẩu Australia. Vào tháng 3, hai nước đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hỗ trợ lao động Việt Nam tham gia Chương trình thị thực nông nghiệp Australia, tạo tiền đề cho khoảng 1.000 lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Australia mỗi năm.

Tháng 6/2022, hai bên khai trương Trung tâm Việt Nam-Australia để tăng cường kỹ năng nghiên cứu và đào tạo lãnh đạo của Việt Nam dựa trên chuyên môn của Australia trong một số lĩnh vực. Việt Nam và Australia đã mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường gắn kết khu vực thông qua một số khuôn khổ đa phương quan trọng. Việt Nam và Australia có thể có nhiều không gian hơn cho việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại công bằng, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, giảm khí thải carbon, cơ sở hạ tầng… Australia khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam tham gia các thể chế đa phương khu vực.