Việt Nam còn dư địa triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng

Tại báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam công bố ngày 13/3, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023 đạt 6,3%.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại so với năm 2022 chủ yếu do tác động từ những trở ngại trong nước và bên ngoài. Cụ thể, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế là nhu cầu trong nước có thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát trung bình khoảng 4,5% và nhu cầu bên ngoài yếu hơn sẽ khiến cho đóng góp của xuất khẩu ròng ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Tuy nhiên, nền kinh tế dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc thực hiện một phần của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong các năm 2022-2023.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nhận định: Không như nhiều quốc gia khác, Việt Nam còn dư địa để triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Đó là thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm cũng như thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ đồng bộ để bảo đảm hỗ trợ nền kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô.