Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Mexico

Tại cuộc hội đàm trực tuyến tối 18/7 với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Mexico Olga Sanchez Cordero (Ô.Cô-đê-rô), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam coi trọng và luôn mong muốn tăng cường quan hệ với Mexico trên tất cả các kênh đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Mexico Olga Sanchez Cordero. (Ảnh DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Mexico Olga Sanchez Cordero. (Ảnh DUY LINH)

Mặc dù cách xa về địa lý và chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 trong những năm qua nhưng hai nước vẫn duy trì linh hoạt và hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Điều này thể hiện quyết tâm chung trong duy trì và tăng cường quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mexico kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế sau đại dịch; tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn, tạo điều kiện để sản phẩm và doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư vào thị trường của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Mexico đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và Ủy ban Ranh giới thềm lục địa nhiệm kỳ 2023-2028; mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Mexico tăng cường quan hệ hợp tác với các nước ASEAN.

Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Mexico ảnh 1
Chủ tịch Thượng viện Mexico Olga Sanchez Cordero phát biểu tại buổi hội đàm trực tuyến. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Thượng viện Olga Sanchez Cordero nhấn mạnh, Quốc hội hai nước có thể đóng góp vào việc củng cố quan hệ song phương, Quốc hội Mexico luôn ủng hộ hai bên sớm thúc đẩy hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương phát triển ổn định, bền vững. Mexico sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ bảo tồn các công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico; duy trì cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam; tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm qua biên giới... Chủ tịch Thượng viện Mexico khẳng định sự ủng hộ của Mexico đối với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua; cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại còn nhiều dư địa và tiềm năng lớn, nhất là trong bối cảnh hai nước đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quốc hội hai nước cần khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau, tận dụng những ưu đãi do CPTPP mang lại để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Olga Sanchez Cordero đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ đa phương cũng như quan hệ song phương giữa các quốc gia. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sĩ hữu nghị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban về công tác lập pháp; nhất trí duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo đề nghị hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước; tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ vì lợi ích thiết thực của nhân dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.