Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản

Sáng 21/7, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật đã tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao JBIC luôn tích cực hỗ trợ, thúc đẩy nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam - Ảnh: TTXVN
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao JBIC luôn tích cực hỗ trợ, thúc đẩy nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, đồng chí Trương Thị Mai vui mừng về quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á đang phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, trong đó có phòng, chống dịch Covid-19.

Ðồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, phấn đấu để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ 21 và khẳng định nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, trong đó hết sức coi trọng quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản.

Ðồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao JBIC luôn tích cực hỗ trợ, thúc đẩy nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, trong đó có các dự án quan trọng, quy mô lớn ở lĩnh vực năng lượng điện, dầu và khí của Việt Nam; đề nghị JBIC tiếp tục phát huy cơ chế đối thoại giữa JBIC và các cơ quan Việt Nam, tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan Chính phủ Việt Nam, trong đó tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chính sách về đối tác công tư (PPP), đề xuất các dự án khả thi theo mô hình PPP, đồng thời nghiên cứu mở rộng các khoản vay dành cho doanh nghiệp Việt Nam hoặc các liên doanh giữa doanh nghiệp Nhật-Việt cùng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được những năm qua, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sự phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; cảm ơn Ðảng, Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có JBIC và các doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Chủ tịch Maeda Tadashi thông báo với đồng chí Trương Thị Mai về kết quả hoạt động của JBIC tại Việt Nam thời gian qua và một số nội dung hợp tác của JBIC tại Việt Nam thời gian tới; mong muốn tiếp tục đóng góp thiết thực vào tăng cường quan hệ Ðối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản.