Việt Nam có 216 mỏ và điểm quặng sắt

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Thép Việt Nam, qua điều tra, tìm kiếm và thăm dò quặng sắt, đến nay cơ quan chức năng đã phát hiện được 216 mỏ và điểm quặng sắt với tổng trữ lượng khoảng 1,2 tỷ tấn, trong đó trữ lượng đã được thăm dò và đang trong quá trình khai thác khoảng hơn 761 triệu tấn.

Trong 216 mỏ và điểm quặng sắt đã được phát hiện có 13 mỏ đạt trữ lượng hơn 1 triệu tấn và sáu mỏ đã được điều tra nghiên cứu địa chất có đủ cơ sở lập Báo cáo khả thi khai thác là mỏ Thạch Khê (Hà Tĩnh), vùng mỏ Trại Cau và Tiến Bộ (Thái Nguyên), mỏ Ngườm Cháng và Nà Lũng (Cao Bằng) và mỏ Quý Xa (Lào Cai). Trong đó chỉ có hai mỏ lớn là mỏ Thạch Khê có trữ lượng hơn 544 triệu tấn quặng manhehit và mỏ Quý Xa có trữ lượng 112,35 triệu tấn quặng lomonit.

Theo đánh giá, mỏ và các điểm có quặng sắt ở Việt Nam phân bố rải rác tại miền bắc và miền trung, tuy nhiên quặng chất lượng cao không nhiều. Nhiều mỏ quặng có quy mô nhỏ, được đặt tại những nơi có hạ tầng kém phát triển, giao thông không thuận lợi nên hiệu quả khai thác không cao. Đối với hai mỏ quặng có trữ lượng lớn nhất là mỏ Thạch Khê và Quý Xa, hiện nay đã có nhiều phương án tổ chức khai thác và chế biến, tuy nhiên khó khăn lớn nhất tại hai dự án này vẫn là thiếu vốn. Bên cạnh đó, hiện nay do ngành công nghiệp luyện kim của Việt Nam chưa phát triển, cả nước chỉ có duy nhất một dây chuyền sản xuất phôi thép từ quặng, do vậy phần lớn quặng sắt sau khi khai thác đều được xuất khẩu bằng nhiều con đường, thậm chí là xuất lậu.

Để từng bước nâng cao năng lực sản xuất phôi từ quặng nhằm nâng cao giá trị quặng trong nước, hạn chế tình trạng xuất lậu quặng sắt, Hiệp hội Thép đã yêu cầu các doanh nghiệp thép nghiêm túc thực hiện theo chiến lược phát triển đã được Chính phủ phê duyệt. Hiệp hội cũng đề nghị Chính phủ có những hỗ trợ cần thiết để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào ngành công nghiệp luyện thép, đặc biệt là về mặt cơ chế vay vốn ưu đãi.

Có thể bạn quan tâm