Viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo

NDO -

Bộ trưởng Hợp tác phát triển Bỉ Meryame Kitir cho biết, từ nay đến cuối năm, nước này sẽ cung cấp ít nhất 7,8 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước kém phát triển, chủ yếu là các nước châu Phi, gần gấp đôi số lượng dự kiến ban đầu.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: Xinhua)
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: Xinhua)

Trong những tuần tới Bỉ sẽ chuyển 3,8 triệu liều vaccine của hãng Johnson & Johnson (J&J) qua cơ chế COVAX. Trước đó, Bỉ đã cam kết đến cuối năm 2021 viện trợ 4 triệu liều vaccine cho cơ chế này. Trong chuyến thăm Senegal gần đây, Bộ trưởng Meryame Kitir đã tặng quốc gia châu Phi này 4 triệu euro để hỗ trợ sản xuất vaccine ngừa Covid-19.

Hãng dược phẩm BioNtech (Đức) thông báo việc xây dựng một nhà máy ở Senegal nhằm khởi động năng lực sản xuất vaccine ngừa Covid-19 tại chỗ. Ngay sau khi bảo đảm đủ chất lượng, nhà máy sẽ được giao cho Viện Pasteur ở Dakar. Dự kiến, dự án xây dựng nhà máy này sẽ được khởi công vào giữa năm 2022.

Tây Ban Nha cũng tuyên bố viện trợ thêm 20 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo, nâng tổng số vaccine mà nước này sẽ viện trợ cho các nước đang phát triển lên 50 triệu liều. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nêu rõ Chính phủ sẽ thực hiện cam kết viện trợ 30 triệu liều vaccine vào cuối năm nay và sẽ viện trợ thêm 20 triệu liều trong 3 tháng đầu năm tới. 

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh thế giới tìm cách thu hẹp bất bình đẳng về tiếp cận vaccine ngừa Covid-19 và nỗ lực đẩy lùi đại dịch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay, mới chỉ có 5% dân số châu Phi được tiêm chủng.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia đã đạt mục tiêu tiêu chủng 40% (bao gồm tất cả các nước thuộc nhóm nước công nghiệp và phát triển G20) cần ưu tiên cho chương trình tiêm chủng COVAX của Liên hợp quốc hoặc sáng kiến thu mua vaccine của châu Phi.