Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực khi mang về 4,65 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm trước và chiếm khoảng 41% tổng kim ngạch toàn ngành. Xuất khẩu cá tra đạt hơn 2,19 tỷ USD, tăng trên 8%. Một số nhóm sản phẩm khác dù biến động theo từng thời điểm nhưng vẫn đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.
Về thị trường, Trung Quốc là điểm sáng lớn nhất với mức tăng gần 30%, trong khi khối CPTPP tiếp tục giữ vai trò động lực nhờ lợi thế thuế quan. Xuất khẩu sang EU phục hồi tích cực, còn thị trường Hoa Kỳ chịu nhiều tác động từ chính sách thuế và rào cản kỹ thuật.
Kết quả vượt mốc 11 tỷ USD được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự chủ động, linh hoạt và khả năng thích ứng của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.