Ngày 25/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định: Việt Nam luôn là người bạn chân thành, đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; coi trọng việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.
Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 - 25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Theo giới quan sát, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định quan hệ lâu bền Việt Nam – Liên bang Nga đồng thời khẳng định tiếp tục coi nhau là đối tác quan trọng và ổn định trong các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, đặc biệt vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, hợp tác song phương đang được định hướng theo hướng ngày càng thiết thực, tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo lợi ích rõ ràng, có thể đo đếm được.
Sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, các Phó thủ tướng, các thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.
Ngày 26/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5. Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ sẽ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành về giao thông đường bộ, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trước biến động giá xăng dầu thế giới, từ ngày 10/3 đến ngày 25/3, liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định chi Quỹ Bình ổn trong 6 kỳ liên tiếp. Việc chi quỹ bình ổn được tiến hành vào các ngày: 10/3, 11/3, 12/3, 19/3, 24/3 và 25/3. Trước ngày 10/3, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.600 tỉ đồng và đến nay số dư chỉ còn khoảng 613 tỉ đồng. Như vậy quỹ bình ổn đã chi gần 5.000 tỉ đồng để kìm đà tăng của mặt hàng này.