Video "hành khách quay cảnh máy bay rơi tại Trung Quốc" chỉ là mô phỏng

NDO -

Người dùng mạng xã hội chia sẻ một đoạn video mô phỏng chuyến bay, song lại chú thích sai lệch rằng đây là đoạn video ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trên chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines vừa gặp nạn ở miền nam Trung Quốc, chiều 21/3.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là mô phỏng. (Ảnh chụp màn hình)
Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là mô phỏng. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 21/3, chiếc máy bay Boeing 737-800 với 132 người trên khoang, gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, đã lao thẳng xuống vùng núi của tỉnh Quảng Tây khoảng 1 giờ sau khi cất cánh. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được người nào sống sót.

Thông tin lan truyền

Một tài khoản Twitter đăng tải đoạn video kèm theo chú thích với nội dung: “Một chiếc Boeing 737 vừa rơi ở miền nam Trung Quốc. Đây là một trong những khoảnh khắc cuối cùng, và có thể là duy nhất, được ghi lại trên máy bay này”.

Đoạn video cho thấy một tầm nhìn cánh máy bay từ trong cabin, và có thể nghe thấy tiếng la hét của hành khách. Sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hơn 200 nghìn lượt xem.

Kiểm chứng

Đoạn video là một mô phỏng chuyến bay được tạo ra sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines năm 2019.

Nó được tải lên YouTube trong cùng năm bởi một người dùng trước đó đã từng đăng các mô phỏng khác về thảm họa hàng không. Trong phần chú thích, người dùng này cũng thừa nhận đó chỉ là đoạn video mô phỏng.

Đoạn video khi đó đã thu hút hơn 33 triệu lượt xem.

Khẳng định

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội là một mô phỏng khoảnh khắc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn năm 2019, chứ không phải là một video do hành khách ngồi trên chuyến bay MU5735 xấu số của China Eastern Airlines ghi lại.

Kiểm chứng thông tin