Tại khu vực Bắc Bộ, do không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, thời tiết duy trì nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông trong sáng sớm. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Sang trưa và chiều, mưa giảm dần nhưng trời vẫn nhiều mây, thời tiết nhìn chung khá dễ chịu.
Khu vực Trung Bộ ghi nhận sự thay đổi rõ rệt khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, góp phần chấm dứt tình trạng nắng nóng kéo dài. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ven sườn dốc.
Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết có sự phân hóa. Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây hơn, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ về đêm, ban ngày có nắng gián đoạn. Trong khi đó, Nam Bộ ít mưa, nắng mạnh vào trưa và chiều, cảm giác oi bức vẫn duy trì.