Thời tiết ngày mới trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng. Tại Bắc Bộ, vùng núi và trung du vẫn chịu tác động của hội tụ gió trên cao nên mưa dông còn xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, khu vực đồng bằng duy trì trạng thái ngày nắng, nắng nóng tiếp tục bao trùm và có nơi nắng nóng gay gắt. Người dân ở khu vực có mưa cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Ở miền Trung, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh khiến nắng nóng diện rộng kéo dài từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và lan sang phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Không khí khô nóng, độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu làm việc lâu ngoài trời. Riêng khu vực Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng thời tiết dịu hơn, ban ngày có nắng, chiều tối chỉ xuất hiện mưa dông cục bộ.
Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hình thái thời tiết ít biến động. Ban ngày trời nắng, trưa và đầu giờ chiều có cảm giác oi nóng. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn tại Nam Bộ, trong khi khu vực cao nguyên chỉ có mưa vài nơi. Dù mưa không kéo dài, người dân vẫn cần chủ động phòng tránh lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông. Nhìn chung, nắng nóng vẫn là xu thế thời tiết chủ đạo trong ngày, còn mưa dông chủ yếu xuất hiện vào cuối ngày ở nhiều khu vực.