Năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035; rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát.
Qua thanh tra, phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng, 75 héc-ta đất; kiến nghị xử lý hành chính gần 1.900 tập thể, hơn 6.500 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 236 vụ với 140 đối tượng. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 34.600 tỷ đồng và 125 triệu đô la Mỹ. Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử hơn một nghìn vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản đạt kết quả tích cực.
Bên cạnh kết quả, vẫn còn nhiều hạn chế như thể chế hóa chưa kịp thời; một số biện pháp phòng ngừa chưa hiệu quả; nhũng nhiễu trong hành chính, dịch vụ công còn phổ biến; tiến độ xử lý một số vụ án còn chậm; giá trị tài sản phải thu hồi còn lớn; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn diễn ra.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 tiếp tục được đẩy mạnh, xử lý nhiều vụ án lớn, khẳng định quyết tâm chính trị cao, không chững lại và không trùng xuống. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ phân tích rõ mức độ “nguy cơ” của tham nhũng đối với sự tồn vong của chế độ đã được đẩy lùi đến đâu; đồng thời nhận diện đầy đủ hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp đột phá phù hợp với giai đoạn mới khi phân quyền, phân cấp ngày càng mạnh.
Trong năm 2026, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tăng cường kiểm soát quyền lực, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.