Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ ra quân tổng kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy.
Chiều 2/4, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, làm rõ 2 người nước ngoài điều khiển xe mô-tô có hành vi buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tối 5/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 15/12 tới đây, Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương sẽ mở Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu xuân 2025. Kế hoạch được thực hiện ở cả 3 loại hình là đường bộ, đường sắt và đường thủy.
Thời gian qua, tình trạng thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, liên tục hò hét đã gây hoang mang, khiếp sợ cho người tham gia giao thông ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc đấu tranh, trấn áp nhưng tình trạng đua xe vẫn tồn tại thậm chí có nơi mức độ cũng ngày càng đáng báo động hơn.
Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong 4 ngày (từ 31/8 đến 3/9) nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã lập biên bản 1.025 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 162 trường hợp; chuyển ngân sách nhà nước thu 752,8 triệu đồng.
Sau 2 tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý gần 70 nghìn trường hợp vi phạm, phạt hơn 80 tỷ đồng. Kế hoạch này tiếp tục thực hiện đến ngày 30/11/2023.
9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có hơn 550 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, (chiếm hơn 22% tổng xử phạt); hơn 1,7 nghìn trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, hơn 52 nghìn trường hợp chở hàng quá tải…
Ngày 2/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, căn cứ kết quả xác minh, điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp Công an thành phố Thanh Hóa đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính các thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Sau 6 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Tổ công tác đặc biệt 238 của Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, lập biên bản 3.718 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân địa phương cũng như du khách tham gia Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sắp diễn ra, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Công văn số 597/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Quý Mão, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 3.751 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng.
Các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, đã có 2,843 triệu người dân Trung Quốc đăng ký học luật giao thông để được miễn giảm mức phạt trừ điểm bằng lái, tham gia thi đạt yêu cầu và được miễn giảm tổng cộng 3,691 triệu điểm.