Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tích cực tham gia phong trào trồng cây, gây rừng.

Rừng Tuyên Quang mãi xanh

“Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Khắc ghi lời Bác dạy, cứ mỗi độ xuân về, hòa trong không khí đầy vui tươi, rộn ràng của những ngày đầu năm mới, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang lại nô nức thi đua trồng thật nhiều cây, gây thật nhiều rừng. Giờ đây, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành phong trào, truyền thống của người dân quê hương Cách mạng Tân Trào.
Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang trồng cây tại Khu di tích lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Phát động chương trình trồng 60 nghìn cây xanh “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh”

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (1/4/1963-1/4/2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, ngày 26/2/2023, tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng Việt Nam, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã trang trọng tổ chức Lễ phát động chương trình trồng 60 nghìn cây xanh “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh”.
Đồng chí Bùi Quang Huy (bên trái) cung cấp thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.

“Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”

Trong giai đoạn 2021-2025, các cấp bộ Đoàn trên cả nước sẽ trồng và chăm sóc một triệu cây xanh, kết hợp với nhiều giải pháp sáng tạo như triển khai Cuộc vận động “Cam kết xanh”, phát động Cuộc thi ảnh “Triệu cây xanh” và Giải chạy “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, tổ chức các chuyến tham quan rừng đầu nguồn.