Vị khách du lịch thứ ba lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Vị khách du lịch thứ ba lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Chuyến du lịch của nhà khoa học triệu phú người Mỹ Gregory Olsen này lên Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ kéo dài mười ngày.

Giá vé cho chuyến du lịch này không được tiết lộ nhưng người ta tin rằng ông Olsen, chuyên gia cảm biến điện tử, phải trả khoảng 20 triệu USD.

Trước ông Olsen đã có hai người đi du lịch vũ trụ - một người Mỹ năm 2001 và một người Nam Phi năm 2002.

Trước khi khởi hành, ông Olsen nói tại sân bay vũ trụ Baikonur: Tôi sẽ rất thoải mái và hạnh phúc khi được bay vào vũ trụ. Ngày nay, mọi người có thể đi lại bằng máy bay hàng tuần. Điều tương tự cũng sẽ trở thành hiện thực đối với tàu vũ trụ - sau tôi sẽ có thêm nhiều du khách nữa.

Hai nhà du hành vũ trụ của Nga và Mỹ đi cùng ông Olsen trong chuyến bay này sẽ lên thay cho đội Thám hiểm 11, gồm có Sergei Krikalev và John Phillips đã ở trên trạm vũ trụ từ tháng tư.

Ông Olsen, 60 tuổi, trưởng điều hành hãng nghiên cứu Cảm biến Không giới hạn có trụ sở ở bang New Jersey.

Hãng này phát triển và sản xuất phim và máy ảnh có độ nhạy cảm cao và hợp tác với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ, NASA.

Ngoài việc thử nghiệm các thiết bị cảm biến không giới hạn mới trên quỹ đạo, ông Olsen dự định sẽ làm một số cuộc thí nghiệm do ông tự thiết kế.

Khi ở trạm vũ trụ quốc tế, đội Thám hiểm 12 sẽ ra ngoài tàu vũ trụ khoảng hai hoặc ba lần để lắp đặt thiết bị và tiến hành bảo dưỡng.