Vệt nước mầu đỏ ở ven biển Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng là do ấu trùng ruốc và tảo đổi mầu

Trung tuần tháng hai, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội lưu truyền hình ảnh vệt nước mầu đỏ xuất hiện phía nam bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng với các bình luận nhiều chiều, gây hoang mang dư luận. Ngày 27-2, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, vệt nước màu đỏ xuất hiện ven bán đảo Sơn Trà những ngày qua chỉ là ấu trùng của con ruốc (hay còn gọi trứng ruốc).

Theo kết quả lấy mẫu nghiên cứu của Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, qua soi chiếu dưới kính hiển vi mức độ phóng đại 100 lần cho thấy, những ấu trùng có hình dạng tròn như trứng, di chuyển chậm. Một ngày sau, những ấu trùng mọc đuôi, bắt đầu bơi trong nước. Khi di chuyển trong môi trường nước biển với số lượng lớn, sẽ hình thành những vệt có mầu đỏ sẫm…

Hiện tượng "vệt nước mầu đỏ" còn xuất hiện ở khu vực vịnh Lăng Cô, đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên - Huế, đó là hiện tượng tảo đổi mầu, không phải do ô nhiễm.