Vùng đất giàu truyền thống cách mạng
Vùng đất Ninh Thạnh Lợi có Căn cứ Cái Chanh, được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Bên cạnh đó, xã còn có 2 di tích cấp quốc gia khác: Di tích Chủ Chọt với sự kiện năm 1927 gắn liền phong trào đấu tranh tự phát của nông dân trước khi có Ðảng; chùa Kos Thum, ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, biểu tượng của sự gắn kết giữa đạo và đời, với tinh thần dân tộc, ý chí kháng chiến anh dũng, vẻ vang của cán bộ, người dân nơi đây.
Trở lại nơi đây những ngày này, chúng tôi chứng kiến khá nhiều du khách, nhất là đoàn giáo viên, học sinh tại một số trường học trong tỉnh tổ chức đến thăm, trải nghiệm thực tế sinh động tại di tích Căn cứ Cái Chanh.
Gương mặt rạng ngời, giọng nói truyền cảm, thuyết minh viên Võ Thị Cẩm Thu (cán bộ di tích) chia sẻ: “Ðây là một trong những di tích có ý nghĩa vô cùng to lớn, mang đậm dấu ấn của cách mạng miền nam Việt Nam trong suốt 2 cuộc kháng chiến.
Nơi này từ năm 1949 được gọi là Căn cứ cách mạng xóm Cái Chanh, sau đó là Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu vào năm 1973. Ðây là nơi ghi dấu sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các đồng chí lãnh đạo tiền bối như: Lê Duẩn, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Kỉnh và nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Trung ương và Quân khu 9...”.
Với giá trị lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng, vẻ vang, năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu, giai đoạn năm 1973-1975 (hay còn gọi là Căn cứ Cái Chanh) là Di tích Lịch sử quốc gia. Theo đó, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng di tích lịch sử Căn cứ Cái Chanh là Di tích quốc gia đặc biệt.
Viết tiếp trang sử thời kỳ mới
Theo các đồng chí lãnh đạo xã Ninh Thạnh Lợi, hiện nay toàn xã có hơn 24.800 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 17%. Đặc biệt, ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sống đan xen, hòa thuận qua nhiều thế hệ. Ninh Thạnh Lợi được đánh giá là vùng đất có diện tích trồng lúa ST25 kết hợp nuôi tôm sú, tôm càng xanh lớn nhất tỉnh Cà Mau; được nhiều cán bộ, nông dân các xã trong tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Hoàng Phi cho biết, toàn xã hiện có hơn 13.320 ha, trong đó mô hình sản xuất lúa chất lượng cao kết hợp nuôi tôm gần 2.000 ha, đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, mỗi năm giúp hàng trăm hộ nông dân đổi đời, nhiều hộ mỗi năm thu lãi hơn 1 tỷ đồng.
Vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, thực hiện chủ trương của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (trước đây) về chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ nông dân trong xã đã áp dụng trồng 1 vụ lúa, 2 vụ tôm trong 1 năm. Đồng thời, xã chú trọng công tác thủy lợi, thủy nông nội đồng, tiến hành đào các con kênh để dẫn nước ngọt, rửa mặn, xổ phèn, từ đó nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo đất trồng lúa thành vùng đất nuôi tôm kết hợp trồng lúa đem lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao và bền vững.
Mặt khác, các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện, nhờ vậy, từ nơi được nhiều người gọi là “vùng đất chết”, ngày nay Ninh Thạnh Lợi trở thành một vùng quê trù phú, giàu đẹp, nhiều “phố nhà lầu” mọc lên san sát làm thay da đổi thịt vùng quê.
Hiện nay, xã có nhiều mô hình sản xuất lúa ST25 chất lượng cao kết hợp nuôi tôm trên đất trồng lúa, tiêu biểu như mô hình trồng lúa ST25 kết hợp nuôi tôm sú, tôm càng xanh, nuôi cua của hộ anh Trần Quốc Thống, sinh năm 1980 tại ấp Ngô Kim. Anh Thống cho biết, với hơn 6 ha đất trồng lúa kết hợp nuôi tôm, nhiều năm qua, mỗi năm gia đình anh thu lãi hơn 1 tỷ đồng. Nhờ vậy anh đã xây được nhà mới khang trang, mua sắm nhiều vật dụng giá trị, các con được ăn học chu đáo.
Tương tự, anh Ngô Văn Khanh ở ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi cho biết, vụ lúa trên đất tôm năm nay, gia đình gieo sạ gần 5 ha với giống lúa thơm như ST24, ST25. Đây là 2 giống lúa đã chứng minh hiệu quả sản xuất những năm qua. Lúa đẻ nhánh nhanh, cứng cây, chịu phèn mặn tốt, ít sâu bệnh, năng suất bảo đảm, giá trị kinh tế khá cao. Năm 2025, anh Khanh thu lãi hơn 1 tỷ đồng, năm 2026 ước tính thu lời bằng năm trước từ mô hình này.
Từ một xã vùng sâu hẻo lánh, đất đai nhiễm phèn mặn, nhiều diện tích bỏ hoang, ngày nay Ninh Thạnh Lợi là “địa chỉ đỏ” thu hút khách du lịch cũng như nhiều cán bộ, nông dân các nơi đến tham quan, học tập mô hình cải tạo đất trồng lúa ST25 kết hợp nuôi tôm trên đất đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Điều đó chứng minh sinh động, cán bộ, nông dân vùng đất này không chỉ anh dũng, kiên cường trong chiến đấu mà còn biết tự lực, tự cường vươn lên trong lao động sản xuất, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình.