Về vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” tại thành phố Yên Bái

NDO -

Ngày 6/5, Công an tỉnh Yên Bái có thông tin chính thức về vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 14/4 tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3 đối tượng gây ra vụ án. (Ảnh: Công an Yên Bái cung cấp)
3 đối tượng gây ra vụ án. (Ảnh: Công an Yên Bái cung cấp)

Theo Công an tỉnh Yên Bái, khoảng 21 giờ 39 phút ngày 14/4, Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tiếp nhận tin báo tại khu vực đường Trần Phú (thuộc tổ 8, phường Yên Thịnh) xảy ra xô xát, đánh nhau gây thương tích. Theo đó, có một số tiếng súng nổ và có người bị thương, đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn với Trần Triệu Tuấn (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, có tiền án về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”), Bùi Văn Đức (sinh năm 1985, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, có 3 tiền án) đã hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 14/4, Bùi Văn Đức cùng nhóm đối tượng gồm: Đinh Mạnh Linh (sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái), Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1998, trú tại xóm Trụ Sở, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Đặng Văn Đồng (sinh năm 1988, trú tại khối 9, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có 1 tiền án), Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1999, trú tại xóm Vầu, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Ngọc Mẫn (sinh năm 1986, trú tại xóm Vực Giảng, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có 2 tiền án) đã gặp Trần Triệu Tuấn tại khu vực đường Trần Phú, thuộc tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái và xảy ra xô xát.

Quá trình xô xát, Hoàng Ngọc Mẫn sử dụng súng quân dụng bắn nhiều phát về phía Trần Triệu Tuấn, gây ra 7 vết thương cho Tuấn. Sau đó, nhóm của Bùi Văn Đức bỏ trốn khỏi hiện trường. Trần Triệu Tuấn được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu kịp thời.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, làm rõ, đồng thời, khẩn trương tiến hành các hoạt động truy bắt các đối tượng gây án. Theo đó, Hoàng Ngọc Mẫn được xác định là đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động liên quan đến ma túy, hết sức manh động, luôn mang theo 2 khẩu súng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Ngày 19/4, qua công tác truy xét, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được 2 đối tượng là Bùi Văn Đức và Nguyễn Hồng Sơn khi đang lẩn trốn tại Hà Nội. Ngày 28/4, qua vận động, Đinh Mạnh Linh ra đầu thú. Nhận định 3 đối tượng Mẫn, Đồng, Trọng đang lẩn trốn và có nhiều khả năng đang tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 3/5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái trực tiếp phối hợp Phòng Điều tra trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức rà soát, phát hiện, bắt giữ thành công 3 đối tượng Mẫn, Đồng, Trọng tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện trường thu giữ 2 khẩu súng ngắn, hơn 60 viên đạn, 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Việc khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên là chiến công của lực lượng Công an, thể hiện tinh thần quyết tâm tấn công, đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết bắt giữ các đối tượng gây án để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.