Về quê ăn Tết, thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò

NDO -

NDĐT - Huấn luyện viên Park Hang Seo cho rằng, chiến tích vào tới vòng tứ kết Asian Cup 2019 là nhờ nỗ lực không mệt mỏi của các học trò, cùng sự ủng hộ, hỗ trợ của người hâm mộ luôn đứng đằng sau cổ vũ đội tuyển.

HLV Park Hang Seo có mặt tại sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc sáng 29-1. (Ảnh: Yonhap)
HLV Park Hang Seo có mặt tại sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc sáng 29-1. (Ảnh: Yonhap)

Kết thúc hành trình ấn tượng tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo trở về trong niềm hân hoan chào đón của người hâm mộ nước nhà. Sau khi chia tay các học trò về quê ăn Tết, thầy Park cũng rời Việt Nam để trở lại Hàn Quốc nghỉ ngơi, ăn Tết cùng gia đình. Trao đổi với truyền thông xứ Kim chi ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Incheon sáng 29-1, thầy Park đã có những chia sẻ đầy tự hào về hành trình cùng các học trò của mình tại Asian Cup 2019, cũng như trong suốt năm 2018 vừa qua.

Tháng 10-2017, HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, và kể từ đây, “phép màu” mang tên Park Hang Seo cũng chính thức bắt đầu. Sau ngôi á quân giải U23 châu Á, vị thuyền trưởng 61 tuổi tiếp tục cùng các cầu thủ áo đỏ lập chiến tích mới khi lần đầu tiên lọt vào tới bán kết Asiad 18 và sau đó là lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

Kết thúc năm 2018 thành công, HLV Park tiếp tục cùng các học trò bước vào thử thách mới tại Asian Cup, và một lần nữa, tuyển Việt Nam lại gây tiếng vang khi thẳng tiến vào tứ kết sau khi loại Jordan trên chấm sút luân lưu. Dù sau đó thua sít sao Nhật Bản 0-1 trong trận tứ kết kịch tính, tuyển Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải khi là đại diện duy nhất của bóng đá Đông - Nam Á tiến xa tới tứ kết ở giải đấu tại UAE.

Về quê ăn Tết, thầy Park chia sẻ đầy tự hào về các học trò ảnh 1

HLV Park cùng các học trò ghi dấu ấn cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Nói về những thành tích vừa qua cùng bóng đá Việt Nam, thầy Park chỉ khiêm tốn chia sẻ mình đã gặp may mắn: “Tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Suzuki Cup và trên thực tế, đây là mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giải đấu này. Nhưng với Asian Cup thì khác. Chúng tôi đã may mắn khi tiến xa ở giải đấu này vì thời gian để chuẩn bị rất ngắn và toàn đội cũng không đặt quá nhiều hy vọng”.

Bên cạnh đó, HLV Park cũng khiêm tốn cho rằng, dù đã có những thành công nhất định ở Asian Cup vừa qua, nhà vô địch AFF Suzuki Cup vẫn chưa được coi là đã đứng vào hàng ngũ những đội bóng mạnh nhất châu Á. “Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho 10 năm tới. Trong thành tựu hiện tại, may mắn đóng vai trò quan trọng và muốn thành công, bóng đá Việt Nam cần phải đầu tư cho dài hạn”, thầy Park nhấn mạnh.

Sau khi kết thúc Asian Cup 2019, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục cùng bóng đá Việt Nam chinh phục nhiều mục tiêu quan trọng trong năm nay. Trước mắt, thầy Park sẽ về quê nhà ở Sancheong-gun, Kyungnam để ăn Tết cùng gia đình. Sau đó, chiến lược gia 61 tuổi sẽ trở lại Việt Nam vào khoảng giữa tháng 2 và bắt tay ngay vào kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á khởi tranh vào tháng 3.

* AFC đánh giá cao công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam