Ðã 45 năm từ khi Bác đi xa, dòng người vẫn không ngừng tìm về các khu di tích, văn hóa, tưởng niệm Hồ Chí Minh để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn, tìm hiểu về sự nghiệp cao cả của Người. Cũng đã có hàng trăm cuộc hội thảo trong nước và quốc tế, cùng rất nhiều công trình nghiên cứu đồ sộ, hàng chục nghìn cuốn sách, bài viết của các chính khách, các nhà hoạt động xã hội, các nhà văn, nhà báo... về Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Nhiều địa phương, ban, ngành, đoàn thể cũng xuất bản sách, chuyên trang, chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là, khi toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta đang sôi nổi hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân 45 năm thực hiện Di chúc của Người.
Ở ngoài nước đang có rất nhiều kênh thông tin về Hồ Chí Minh, nhưng chưa có kênh nào thông tin một cách đầy đủ và hệ thống. Thực tế cho thấy sự phát triển của các phương tiện truyền thông mở ra cơ hội tiếp cận thông tin đa dạng, nhiều chiều. Thông tin được đưa theo các lăng kính, quan điểm khác nhau, có thể tác động đến độc giả theo những chiều hướng khác nhau. Hầu hết các kênh thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng in-tơ-nét hiện nay tính chuyên nghiệp chưa cao, tính tương tác thấp, phương thức truyền thông chưa thật phong phú, tính hấp dẫn và thuyết phục chưa cao. Một chuyên gia ngành bảo tàng cho biết, hiện nay do nhiều cơ quan, tổ chức cùng tham gia quản lý, sưu tập, bảo quản các tư liệu, hiện vật liên quan đến Bác Hồ, dẫn đến việc ngày càng khó kiểm soát, thống kê, liên kết để hệ thống hóa và tuyên truyền hiệu quả những nội dung, chủ đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Về bên Bác Hồ, bày tỏ sự tôn kính, lòng biết ơn, để tiếp tục tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đã trở thành nhu cầu tự thân của muôn triệu đồng bào các dân tộc Việt Nam. Từ đó đặt ra yêu cầu mới về không gian Hồ Chí Minh. Ðó là sự cần thiết tiếp tục xây dựng, tôn tạo, nâng cấp các khu, điểm di tích, văn hóa, tưởng niệm Hồ Chí Minh tại các vùng, miền. Quá trình này cần đi liền sự "nâng cấp" quản lý một cách khoa học, thống nhất, hệ thống.
Một yêu cầu cấp thiết khác, là sự tích hợp thông tin liên quan cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức của Bác theo quy chuẩn chung, trên cơ sở chọn lọc nguồn dữ liệu để phát huy di sản của Người. Cần ứng dụng truyền thông số và in-tơ-nét hiệu quả để xây dựng không gian Hồ Chí Minh. Ðây là kênh thông tin chính thống, toàn diện, thống nhất của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kênh thông tin chuyên sâu, hữu hiệu và tin cậy này cần đáp ứng nhu cầu vừa nhanh, vừa thuận tiện và nhiều nhất cho những ai có nhu cầu tìm hiểu, nâng cao nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Không gian Hồ Chí Minh" trên mạng in-tơ-nét sẽ phục vụ một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Bác... của hàng triệu lượt người.