Hai dự án thử nghiệm sản xuất a-lu-min Tân Rai và Nhân Cơ có cùng công suất 650 nghìn tấn/năm, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ. Việc đánh giá hiệu quả kinh tế dự án không chỉ căn cứ vào hiệu quả kinh tế đơn thuần mà còn phải tính đến hiệu quả kinh tế - xã hội lan tỏa cũng như ý nghĩa chính trị, an ninh quốc phòng đối với khu vực Tây Nguyên với việc thu hút khoảng 1.500 lao động địa phương, phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như hạ tầng kỹ thuật, văn hóa xã hội. Hiệu quả kinh tế dự án được tính toán hơn 30 năm với nhiều thông số dự báo chi tiết, thời gian hoàn vốn giản đơn của dự án Tân Rai là 12 năm và Nhân Cơ là 13 năm. Dự án Tân Rai nộp ngân sách bình quân khoảng 460 tỷ đồng/năm và Nhân Cơ gần 400 tỷ đồng/năm. Việc tiêu thụ sản phẩm của dự án cũng được đánh giá hoàn toàn khả thi. Hiện tại, Vinacomin đã ký hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm a-lu-min với Công ty Ma-ru-be-ni (Nhật Bản) và Công ty hữu hạn Nhôm Vân Nam (Trung Quốc). Tính đến tháng 4-2013, Nhà máy Tân Rai đã sản xuất thử nghiệm 28.600 tấn a-lu-min và 16.700 tấn hi-đrat, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo hợp đồng EPC đã ký kết. Về công nghệ sản xuất a-lu-min bằng phương pháp thủy nhiệt (BE) áp dụng cho các dự án, Vinacomin khẳng định đây là công nghệ tiên tiến đang phổ biến trên thế giới.
Công trường xây dựng nhà máy sản xuất alumina Nhân Cơ. (Ảnh: Internet)
Việc quyết định đầu tư hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ căn cứ vào tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế của dự án tại thời điểm xem xét và có tính đến mức độ rủi ro. Sau khi tính toán, cân nhắc các yếu tố về kinh tế, xã hội và thị trường trong nước và thế giới, tập đoàn có đủ cơ sở để tiếp tục thực hiện dự án, tuy nhiên, thời gian để thu hồi vốn có thể kéo dài hơn trước đây. Lãnh đạo Tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm về hai dự án này.