Về cuộc đảo chính ở Mauritania

ND- Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 6-8, quân đội Mauritania tiến hành đảo chính, bắt giữ Tổng thống nước này S.Abdellahi, Thủ tướng A.Waghef và Bộ trưởng Nội vụ.

Cuộc đảo chính tại đất nước ở tây-bắc châu Phi với hơn ba triệu dân này xảy ra trong bối cảnh Mauritania đang chìm trong khủng hoảng chính trị sâu sắc.

Ông Abdellahi lên làm Tổng thống sau cuộc bầu cử hồi tháng 6-2007, tiếp quản quyền lực từ một chính quyền quân sự đã tiến hành cuộc đảo chính đẫm máu năm 2005.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống S.Abdellahi và kêu gọi Mauritania nhanh chóng khôi phục trật tự hiến pháp.

Liên minh châu Phi (AU) và Liên đoàn A-rập (AL) cũng kêu gọi duy trì tiến trình dân chủ tại Mauritania, đồng thời kêu gọi tất cả các đảng phái giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Liên hiệp châu Âu (EU) dọa sẽ cắt khoản viện trợ bổ sung cho Mauritania trị giá 241 triệu USD. Mỹ  lên án cuộc đảo chính quân sự này và kêu gọi lực lượng làm đảo chính trả tự do cho Tổng thống và Thủ tướng Mauritania, khôi phục ngay lập tức chính phủ được dân bầu, hợp hiến và hợp pháp.

Trong khi đó, ngày 7-8, trong tuyên bố được đọc trên đài phát thanh quốc gia Mauritania, Hội đồng Nhà nước Tối cao của lực lượng quân sự làm đảo chính cam kết sẽ tiến hành cuộc bầu tổng thống "tự do và minh bạch" trong thời gian "sớm nhất có thể".

Có thể bạn quan tâm