Cùng với việc chọn Thăng Long làm kinh đô, Hoàng thành Thăng Long là nơi nhiều triều đại quân chủ, từ triều Lý đến triều Lê Trung hưng chọn làm nơi thiết triều, nơi ở của hoàng gia. Trong đó, điện Kính Thiên là khu vực tổ chức thiết triều qua nhiều thế kỷ. Hiện nay, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Tổ chức dâng hương tưởng nhớ các vị vua có công với đất nước tại khu vực điện Kính Thiên thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc ta.
Lễ dâng hương khai xuân bắt đầu bằng lễ rước nghi trượng của hơn 300 hội viên Hội di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội từ sân Đoan Môn tiến vào khu vực thềm rồng điện Kính Thiên. Tiếp đó là màn múa rồng của nghệ nhân làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) tái hiện hình ảnh Rồng - Tiên với mong ước mưa thuận, gió hòa; màn biểu diễn trống hội Thăng Long của các nghệ nhân phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Nghi thức dâng hương tưởng nhớ các bậc vua sáng tôi hiền đã có công dựng nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt được thực hiện trang trọng, theo đúng nghi thức cổ truyền.
Biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại khu vực thềm rồng điện Kính Thiên.
Cũng trong dịp này, khách tham quan còn được thưởng thức chương trình diễn xướng dân gian, võ thuật cổ truyền, các màn múa rồng... do Trung tâm Bảo tồn phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam, Nhà hát Tuồng Trung ương, Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa và thể thao thực hiện.