Vang mãi “Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng”

NDO -

Tối 29-4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng”. 

Ca khúc Việt Nam tiếng hát trái tim ta (Sáng tác Ca Lê Thuần) do Đào Mác và Tố Hoa song ca.
Ca khúc Việt Nam tiếng hát trái tim ta (Sáng tác Ca Lê Thuần) do Đào Mác và Tố Hoa song ca.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Thành phố kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30-4) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đến dự.

Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng" được đầu tư dàn dựng với bốn chương: Đất nước đứng lên, Miền Nam thành đồng Tổ quốc, Thành phố anh hùng, Thành phố niềm tin, với nhiều tác phẩm âm nhạc đặc sắc, trong đó có nhiều ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Việt Nam đường chúng ta đi, Lời người ra đi, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Đồng Khởi, Giải phóng miền Nam, Bài ca may áo, Dậy mà đi, Hát cho dân tôi nghe, Tiến về Sài Gòn…

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được yêu thích như: NSND Thanh Ngân, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Tuyết Thu, ca sĩ Cẩm Ly, Hiền Thục, Quốc Đại, Thanh Sử, Giang Hồng Ngọc, Thế Vĩ, Đào Mác, Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Cao Công Nghĩa, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Lạc Việt, nhóm 135, nhóm FM…