Học và làm theo Bác

Vận tải quân sự trong chiến dịch thần tốc thời bình

Ðợt dịch Covid-19 lần thứ tư ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt nguy hiểm. Thực tế cho thấy, bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch Covid-19 là bộ đội có mặt, xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Họ tham gia truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị, tổ chức cách ly tập trung, tiêm vắc-xin đến chăm sóc bữa ăn, bảo đảm sinh hoạt cho người dân, bệnh nhân…

Lữ đoàn vận tải 972 (Cục Vận tải) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19.
Lữ đoàn vận tải 972 (Cục Vận tải) quán triệt nhiệm vụ cho bộ đội trước khi lên đường vận chuyển vaccine ngừa Covid-19.

Các lực lượng phòng, chống dịch, trong đó bộ đội vận tải toàn quân, thực hiện lời Bác dạy "Phải coi công tác vận tải là một chiến dịch quan trọng" đã lao vào trận tuyến chống "giặc Covid-19" với tinh thần "vì nhân dân quên mình", "vì nhân dân phục vụ".

Mệnh lệnh vì sức khỏe, đời sống người dân

Nhận chỉ đạo từ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao... triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tham mưu với Chính phủ nhiều giải pháp triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong nước, với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng trao đổi, toàn quân đã thể hiện tinh thần chủ động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ mà Chính phủ giao và các địa phương đề nghị hỗ trợ.

Trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, chưa đầy 48 giờ, một cuộc hành quân thần tốc được triển khai với máy móc, trang thiết bị hiện đại và nhân lực từ Hà Nội vượt hàng nghìn ki-lô-mét vào giúp các địa phương. Trong chiến dịch này, Cục Vận tải (Bộ Quốc phòng) đã đề xuất Bộ Quốc phòng; Tổng cục Hậu cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Ðường sắt, chính quyền các địa phương tổ chức cơ động lực lượng. Thực hiện lời của Bác là "Phải coi công tác vận tải là một chiến dịch quan trọng", bộ đội vận tải quân sự phối hợp tất cả các loại hình vận tải huy động cao cho chiến dịch. Từ vận chuyển thô sơ, bằng cơ giới, ô-tô, đường sắt, đường thủy và cả đường không. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ vận tải ngày đêm thần tốc, vận chuyển khẩn cấp trang bị vật chất, vắc-xin, hàng hóa, lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm, đến các tỉnh, thành phố, ngõ phố, xóm làng với tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Cục Vận tải xây dựng và triển khai nhiệm vụ, vận chuyển, cấp phát vắc-xin đến các điểm tiêm tại các quận, huyện trên toàn quốc với tổng số hơn 1.300 xe. Ðội ngũ lái xe phục vụ chiến dịch tiêm chủng được tuyển chọn và tập huấn về chuyên môn, bảo đảm vận chuyển an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa. Cùng các lực lượng khác, với mệnh lệnh vì sức khỏe, đời sống người dân, bộ đội vận tải toàn quân với lực lượng cơ động nhanh, hùng hậu đã phối hợp cả không quân, vận tải bộ, vận tải thủy để bảo đảm cho những cuộc hành quân thần tốc giữa thời bình trước "giặc Covid-19".

Sức mạnh từ "Chính quy, an toàn, hiệu quả"

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội với bước phát triển mới, đặt ra cho ngành vận tải quân sự mục tiêu, yêu cầu cao. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, trên cơ sở tham gia xây dựng đề án kiện toàn tổ chức biên chế ngành hậu cần toàn quân, Cục Vận tải tập trung nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các cơ sở, đơn vị vận tải trên từng vùng, miền, hướng chiến lược.

Thiếu tướng Nguyễn Ðức Tùng, Cục trưởng Vận tải (Bộ Quốc phòng) trao đổi, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị hậu cần toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo, ngành vận tải quân sự đã và đang triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng ngành vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tham mưu và xây dựng tổ chức, biên chế ngành diễn ra theo hướng "tinh, gọn, thống nhất" ở cả ba cấp, ưu tiên cho phát triển lực lượng vận tải chiến lược, chiến dịch, các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng mới thành lập, trên các hướng, địa bàn, vùng biển, đảo quan trọng.

Thực hiện lời Bác dạy, phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được, bộ đội vận tải dồn sức đẩy mạnh các phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả", "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" và Cuộc vận động 50, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác vận tải, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung thi đua, trọng tâm là các giải pháp xây dựng tổ chức lực lượng vận tải quân sự theo hướng "Chính quy, tinh, gọn, mạnh". Ngành vận tải quân sự chủ động xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch công tác; duy trì nghiêm các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu, lực lượng, phương tiện, bảo đảm sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh. Công tác huấn luyện đã được chú trọng từ trong nhà trường cho đến các thao trường tại các đơn vị, từ cấp chiến thuật đến cấp chiến dịch… sát với thực tế chiến đấu, sát điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt, cả đêm và ngày, rèn luyện bộ đội dạn dày với mọi địa hình, hoàn cảnh gian khổ. Các đơn vị tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, huấn luyện chuyển giao công nghệ với các trang bị, phương tiện vận tải thế hệ mới. Công tác thường xuyên hướng mạnh vào bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 trao đổi, lực lượng vận tải Quân khu luôn thể hiện sự quyết liệt trong xử lý tình huống cũng như tinh thần thái độ, phục vụ tốt, có lệnh là lên đường, đi bất cứ nơi đâu, thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì, dù gian khổ, khó khăn, cho dù có nguy hiểm, hy sinh.

Thực tế, quá trình nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả vận tải quân sự, các đơn vị toàn quân đã linh hoạt trong tổ chức sử dụng lực lượng phù hợp, kết hợp hiệu quả giữa vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, chủng loại hàng hóa. Ưu tiên khai thác các loại phương tiện mới, có trọng tải lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thời gian vận chuyển. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, toàn ngành đã vận chuyển được gần 10 triệu tấn hàng hóa, vật chất, vượt 10,5% so với nhiệm kỳ trước; tổ chức vận chuyển hàng chục triệu lượt người, vượt 14% so với nhiệm kỳ trước. Vận tải các cấp đã hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển chiến sĩ, cơ động tham gia huấn luyện, diễn tập, vận chuyển hàng cho Trường Sa và các tuyến đảo…

Người dân các vùng dịch tại nhiều địa phương cả nước, đã và đang ghi đậm hình ảnh những đoàn xe quân sự nối tiếp vận chuyển hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ, hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, trang thiết bị y tế; bằng vận chuyển hàng không, trên sông, trên biển; những con tàu trọng tải lớn mang theo hàng nghìn tấn hàng hóa thiết yếu vào vùng tâm dịch với tinh thần "Chống dịch như chống giặc". Với chiến dịch thần tốc tham gia chống "giặc Covid-19" là một cuộc sát hạch lớn đã khẳng định quá trình xây dựng ngành vận tải quân sự toàn quân "Chính quy, an toàn, hiệu quả" và phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".

Ðặng Lê Nam Hải và Việt Anh