Cơ quan điều tra đã chính thức ký quyết định triệu tập bốn tuyển thủ quốc gia: Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Lê Bật Hiếu và Trần Hải Lâm để làm rõ những thông tin và cả nghi vấn về một số trận đấu có dấu hiệu bán độ ở SEA Games 23.
Bật Hiếu (17), Văn Quyến (10), Hải Lâm (cạnh Tài Em - 22)
và Văn Trương (2) trong trận gặp Myanmar tại SEA Games 23.
Đây là trận cầu đầy nghi vấn và cả bốn nghi can đều có mặt
trong bức ảnh này.
Theo đó, hiện trong tay cơ quan điều tra có nhiều thông tin đủ cơ sở để đặt ra câu hỏi, phải chăng có những cầu thủ đã bị tổ chức cá độ chi phối làm sai lệch tỷ số phục vụ lợi ích bất hợp pháp trong trận thắng Myanmar 1-0 ở vòng bảng và thắng Malaysia 2-1 ở bán kết. Ngoài biểu hiện bất thường của những cầu thủ trên trong hai trận đấu đó, ngay trong đội ngũ cầu thủ U23 QG cũng đã có những thông tin tố cáo nhóm cầu thủ trên đã dàn xếp tỷ số.
Mặc dù cơ quan điều tra quyết định triệu tập bốn cầu thủ trên nhưng đã có những thông tin cho thấy, số cầu thủ liên quan đến nghi án chưa dừng lại, có điều họ chỉ đóng vai trò thứ yếu trong đội tuyển mà thôi.
Bên cạnh đó, trong báo cáo tổng kết của HLV Riedl gửi đến LĐBĐVN cũng có đề cập đến hiện tượng, một số cầu thủ thi đấu sa sút rất khó hiểu. Đẳng cấp và khả năng thực của họ không phải như thế. HLV Riedl mong muốn LĐBĐVN hãy làm rõ động cơ đằng sau sự thất thường ấy là gì, liệu có đơn thuần chỉ là chuyên môn không. Từ đó ông Riedl mới có quyết định có tiếp tục triệu tập những cầu thủ này làm nhiệm vụ trong năm 2006 của đội tuyển hay không.
Một sự trùng lặp nữa, đây là những cầu thủ đã từng “lớn tiếng” đòi tiền thưởng và cũng có thông tin về nhóm này đã từng xé rào “đi chơi” ngay tại Bacolod (Philippines) khi đêm đã chuyển sang ngày mới và cũng là lúc thành viên của BHL trở về phòng nghỉ sau khi đã “chốt” tại cầu thang duy nhất đi ra ngoài tới 24 giờ. Tuy nhiên, thời điểm ấy những thông tin về nhóm cầu thủ đi chơi đêm đã được giữ kín để yên lòng đội bóng trước những trận đấu còn lại của giải.
Đầu mối là một cựu tuyển thủ QG và từng thi đấu ở CLB Sông Lam Nghệ An
Liên quan đến nghi án bán độ của một nhóm cầu thủ ở SEA Games 23 mà cơ quan điều tra đang làm rõ, đã xuất hiện tên một cựu tuyển thủ quốc gia và từng thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Cầu thủ này vốn rất có “uy tín” với một bộ phận không nhỏ cầu thủ Nghệ An và cũng có “tiếng” trong làng bóng đá Việt Nam bởi những “thành tích” ngoài sân cỏ, từng bị kết án vì tội đánh bạc. Tên cầu thủ này đã được nhắc đến có thể là một đầu mối liên quan đến nghi án bán độ tại SEA Games 23…
| Trong ngày 12-12, Tổng cục Cảnh sát và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có cuộc họp khẩn trước những thông tin về một số cầu thủ bóng đá Việt Nam bán độ trong các trận đấu tại SEA Games 23. Thông tin trên một số báo cho biết một số thành viên đội tuyển U-23 đã có đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra về việc một số cầu thủ chủ chốt ở cả ba tuyến của đội tuyển đã móc ngoặc với giới cá độ, thi đấu một cách bất bình thường dưới phong độ. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc khẳng định cơ quan điều tra không nhận được một lá đơn tố cáo nào, cũng như chưa hề có sự tiết lộ nào cho báo chí từ điều tra viên Thái Công Huân - người của cục tham gia trong đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games với tư cách cán bộ phụ trách an ninh. Những dấu hiệu nghi vấn bán độ của nhóm cầu thủ trên đã được phát hiện từ trước trận Việt Nam - Malaysia, thông qua một biện pháp nghiệp vụ của Tổng cục An ninh - Bộ Công an. Cơ quan công an đã biết được toàn bộ nội dung trao đổi qua điện thoại của một phóng viên thể thao với nhóm của Văn Quyến, Hải Lâm... Trong đó, người phóng viên này giữ vai trò “môi giới” giúp một số trùm cá độ trong nước. Ngày 2-12, trước trận bán kết gặp Malaysia, người phụ trách an ninh của đoàn thể thao Việt Nam đã gọi Văn Quyến và ba cầu thủ liên quan “nghi án” bán độ lên cảnh cáo. Có thông tin cho biết khi trở về Việt Nam, số cầu thủ trên đã nán lại TP Hồ Chí Minh để tiếp xúc với một số trùm cá độ tại đây để “giải quyết công việc” và điều này không lọt qua tầm quan sát của cơ quan điều tra. Ngoài ra, một kênh thông tin khác giúp “bóc trần” sự việc bán độ là từ chính nội bộ U-23 VN. Trước khi có đủ thông tin và độ tin cậy để quyết định ai là cầu thủ xuất sắc nhất, xứng đáng nhận những phần thưởng có giá trị, lãnh đạo VFF đã phải “cầu cứu” cơ quan công an, từ đó cũng hé mở thêm những dấu hiệu nghi vấn khác trong sự việc bán độ này. Còn một điều đáng chú ý nữa là Văn Quyến cùng một số cầu thủ đã từng bị nghi ngờ bán độ trong một số trận đấu khác từ trước đây nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng xử lý. Lần này, cơ quan công an cho biết sẽ quyết tâm làm đến cùng để đưa ra xử lý trước pháp luật, mang lại sự trong sạch cho bóng đá nước nhà và niềm tin của người hâm mộ. Tuổi trẻ |