Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể hóa chính sách bình đẳng giới bằng hành động, tư duy và ứng xử hàng ngày

Chiều tối 7/3, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước

Sáng 15/2 (tức mồng 6 sáng Giêng), ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự gặp mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội; thăm, chúc Tết Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và Kiểm toán Nhà nước.
Bám sát hơi thở cuộc sống, bảo đảm yêu cầu kiến tạo phát triển nhanh, bền vững

Bám sát hơi thở cuộc sống, bảo đảm yêu cầu kiến tạo phát triển nhanh, bền vững

Sáng nay, 15/2, tức mùng 6 tháng Giêng, làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự gặp mặt Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc của Văn phòng Quốc hội

Sáng 28/12, tại Nhà Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, năm 2024, Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, cố gắng làm tốt hơn nữa, chú trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bên trong; chuẩn hóa, quy chế hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc tiến tới chuyên nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự hội nghị.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Quốc hội

Sáng 28/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại 62 Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Sáng 17/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự họp và phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức Diễn đàn Người Lao động năm 2023.

Ngày 28/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho biết, chiều mai (28/7), tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 - Diễn đàn đầu tiên do Văn phòng Quốc hội phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Quang cảnh buổi họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV chiều 17/10.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 4

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 15/11. Theo dự kiến chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến 7 dự án Luật, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xã giao Tổng Thư ký Quốc hội Lào

Chiều 19/8, tại tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào, tiếp xã giao đồng chí Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đang dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Lào sang tham dự Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XI giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.
Các đại biểu giao lưu, chia sẻ những hồi ức về đồng đội và một thời chiến tranh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ta tự hào đi lên - Việt Nam”

Tối 25/7, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ta tự hào đi lên - Việt Nam” đã diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Đây là sự kiện khép lại chuỗi chương trình “Khúc quân hành” lần thứ VI năm 2022 do Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tạp chí Người Hà Nội phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: DUY LINH

Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội) cho biết, ngày 22/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 phân bổ 92.057,861 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Văn phòng Quốc hội cần xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn và phương châm công tác

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV. Ảnh Trần Hải

Giảm gần 100 phóng viên tác nghiệp tại Quốc hội để phòng, chống dịch

Theo thông tin mới nhất về việc tổ chức công tác báo chí tại kỳ họp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí ưu tiên cử các phóng viên đã tiêm vaccine phòng Covid-19 tham dự, đưa tin kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra vào ngày 19/7.

Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung. (Ảnh: CHIẾN THẮNG)

Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

Chiều 16-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.