Vận chuyển 16 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc

NDO -

Chiều 29/6, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang đã làm thủ tục bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang tạm giữ một xe tải vận chuyển 16 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Ngành chức năng tạm giữ xe tải và 16 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc.
Ngành chức năng tạm giữ xe tải và 16 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 28/6, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tuần tra đến khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thấy xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 50H-132.00 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra xe.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển 1.078 thùng sản phẩm thịt động vật gắn nhãn mác nước ngoài với khoảng 16 tấn thịt lợn, gồm: sườn lợn, lưỡi và thịt ba chỉ lóc sườn có da với tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Tài xế xe tải là Nguyễn Thường không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên và cũng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.

Qua làm việc ban đầu, tài xế Thường khai nhận vận chuyển thuê số thịt lợn trên cho một người phụ nữ từ Thành phố Hồ Chí Minh về giao cho khách hàng tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với tiền công 7 triệu đồng.

Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.