Vai trò của người dân trong xây dựng đô thị văn minh

Thành phố Đồng Nai đang thực hiện quá trình tái thiết, xây dựng không gian đô thị văn minh, trong đó việc phát huy vai trò của người dân trong công tác này được đặc biệt coi trọng.

Một góc tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai.
Một góc tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai.

Chung tay, góp sức xây dựng môi trường xanh

Giữa tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp đưa hoa viên trên đường Phạm Văn Thuận vào hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân. Hoa viên hình thành trên một trong những tuyến đường trục chính của trung tâm thành phố Đồng Nai, được xây dựng từ sự chung tay đóng góp của người dân địa phương.

Khu đất rộng hơn 400 m² trước đây bị bỏ hoang, chỉ sau mấy ngày được cải tạo đã hình thành hoa viên. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, hiện nay hoa viên đã có nhiều cây xanh, lối đi bộ, đồng thời được lắp đặt các dụng cụ để phục vụ người dân vui chơi, tập luyện thể dục.

Ông Lương Thanh Huy, Trưởng khu phố 1, phường Tam Hiệp cho biết: Khi phường có chủ trương xây dựng hoa viên, người dân rất phấn khởi, đồng tình, ủng hộ cao và góp sức xây dựng. Công trình góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho khu vực, người dân có thêm không gian sinh hoạt công cộng.

Tại phường Tam Hiệp, trước đó, công trình hoa viên đường Trần Thị Hoa cũng hoàn thành sau 10 ngày triển khai xây dựng. Khu vực này từ một khu đất nhếch nhác, thấp trũng, mất vệ sinh, thì nay trở thành một hoa viên khang trang với nhiều cây xanh.

Ông Đỗ Hữu Nhuận, người dân sống ngay cạnh hoa viên chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi cùng chung sức tạo cảnh quan đô thị, mảng xanh môi trường sống. Do nhà ở gần, cho nên tôi tự nguyện nhận chăm sóc vườn cây xanh ở hoa viên. Cứ cuối giờ chiều hằng ngày tôi đều dành thời gian vun xới, tưới nước cho cây xanh”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh cho biết, là một trong những phường ở khu vực trung tâm của thành phố, địa phương đang tập trung chỉnh trang đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh và hiện đại. Một trong những thuận lợi rất lớn là sự ủng hộ, đồng hành của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Hai công trình hoa viên trên đường Phạm Văn Thuận và Trần Thị Hoa có tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng. Tất cả kinh phí đều được huy động từ nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, làm mới.

Đến thời điểm này, các hạng mục của hai hoa viên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Người dân rất phấn khởi, bởi các công trình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống mà còn góp phần tạo bộ mặt khang trang cho đô thị.

“Sự đồng hành của người dân là động lực quan trọng để phường Tam Hiệp tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển hạ tầng, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và đáng sống”, ông Nguyễn Văn Anh nói.

Đặt người dân ở vị trí trung tâm

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Anh Dũng cho rằng, Đồng Nai từ tỉnh lên thành phố, không đơn thuần là sự thay đổi danh xưng, địa giới hành chính mà còn đặt ra yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ ý thức của người dân về nếp sống đô thị văn minh. Mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm không gian công cộng, đồng thời tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại.

Trong lộ trình phát triển đến năm 2030, thành phố hướng tới các tiêu chuẩn hạ tầng hiện đại, trong đó phải đặt con người vào vị trí trung tâm trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Kim Long, trong mục tiêu “giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Đồng Nai, hai chữ “hạnh phúc” chính là điểm đến, là thước đo thực chất nhất của mọi nỗ lực phát triển. Thành phố hạnh phúc không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng, mà phải được cảm nhận trong từng gia đình, từng khu phố, từng người dân.

“Chúng tôi đang xây dựng thành phố là nơi kinh tế phát triển mạnh hơn, chính quyền phục vụ tốt hơn, xã hội nghĩa tình hơn, môi trường sống tốt hơn và mỗi người dân đều thấy mình là một phần của sự phát triển ấy. Mọi nỗ lực phát triển đều phải quy về con người; mọi thành quả phát triển đều phải được đo bằng sự hài lòng, niềm tin và chất lượng sống của người dân”, ông Long cho hay.

Một thành phố phát triển không phải chỉ có quy mô kinh tế lớn, thu nhập cao, nhiều nhà cao tầng hay các công trình hiện đại mà trước hết là chất lượng cuộc sống của người dân phải cao. Do đó, thành phố cần chăm lo tốt hơn việc làm, nhà ở, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, môi trường sống, nhất là đối với công nhân, người lao động, đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, vùng biên giới và các nhóm yếu thế.

Mục tiêu của sự phát triển chính là để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no hơn, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Có thể bạn quan tâm